Phụ nữ Việt bị cướp đâm chết ở Indonesia

Báo The Jakarta Post cho biết người phụ nữ được xác định là bà Pham Thi Thanh Hoa, 40 tuổi. Người dân địa phương phát hiện bà nằm trên đường phố Batam đêm hôm 8-5 trong tình trạng nghiêm trọng với nhiều vết đâm trên thân thể đẫm máu.

Đường phố ở Batam. Ảnh: allindonesiatravel.com 

Có vẻ như bà Hoa là nạn nhân của một vụ cướp mà thủ phạm là một nhóm thường xuyên gây án và hoạt động nhiều ở khu vực này trong thời gian gần đây. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và thẩm vấn nhiều nhân chứng. The Jakarta Post dẫn lời giới chức cảnh sát cho rằng đây là một âm mưu cướp không thành bởi một số đồ quý giá vẫn còn ở trong túi xách của bà Hoa.

Giám đốc cơ quan y tế Batam ông Chandra Rizal là người đầu tiên nhìn thấy bà Hoa. Ông đã dừng lại để cứu bà Hoa nhưng ban đầu bà có vẻ sợ hãi, có lẽ do vẫn còn sốc.

“Chúng tôi không thể giao tiếp với bà ấy do bà không thể nói được tiếng Anh hay tiếng Indonesia. Chúng tôi đưa bà đến bệnh viện gần nhất” – ông Chandra nói. Tuy nhiên, bà Hoa đã không qua khỏi. Cảnh sát tìm thấy nhiều loại tiền tệ trong túi của bà Hoa và nói và có đeo vòng vàng.

Hiện chưa rõ bà Hoa có mặt ở Batam với mục đích gì.

Theo Việt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm