Phú Quốc: Đề nghị truy tố 4 bị can tội hủy hoại rừng

(PLO)- Sau ba ngày được thuê phá rừng dưới hình thức phát dọn dây leo và cưa, chặt cây bụi, ba người đã phá được hơn 5.370m2 rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa chuyển VKS cùng cấp Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can tội hủy hoại rừng. Các bị can bị khởi tố gồm: Dương Thanh Pha, Trần Phước Sinh, Ngô Thanh Vẹn và Đỗ Phú Nhứt.

Theo bản kết luận điều tra, ngày 24-3-2022, Pha thuê Sinh, Vẹn và Nhứt dùng dao để phá rừng dưới hình thức phát dọn dây leo và cưa, chặt cây bụi... với giá 300.000 đồng/ngày.

Sau một tuần, cả ba người Sinh, Vẹn và Nhứt phá được hơn 5.370m2 rừng thì bị lực lượng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện.

Theo công an TP Phú Quốc, từ những chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ kết luận vụ án hủy hoại rừng do bốn bị can trực tiếp thực hiện một cách cố ý.

“Hành vi của các bị can đã xâm phạm các quy định của nhà nước về khai thác, bảo vệ rừng; xâm hại đến sự ổn định và bền vững của môi trường sinh thái. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần được xử lý nghiêm minh để giáo dục răn đe chung” - Bản kết luận của Công an TP Phú Quốc quy kết.

Công an TP Phú Quốc cũng kiến nghị các cơ quan chức năng thời gian tới cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Cạnh đó, kịp thời phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm trên lĩnh vực môi trường; bịt kín các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý rừng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm