Phường thông tin vụ cháu bé 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành

Sáng 28-12, liên quan vụ cháu bé bị bạo hành tại một căn hộ thuộc tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, phường đã có báo cáo với quận.

“Hiện công an quận và phòng lao động thương binh và xã hội cũng đang tiếp cận để xử lý vụ việc”- ông Quang nói.

Riêng phòng lao động thương binh và xã hội quận Bình Thạnh đang triển khai thẩm tra, xác minh, nắm lại tình hình.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị bắt tạm giam ngay sau vụ việc. Ảnh: CA

Theo ông Quang, sự việc rất đáng tiếc và phương chưa từng nhận được phản ánh nào từ phía người dân về việc nghi ngờ có xảy ra bạo hành tại căn nhà cháu A. sinh sống.

"UBND phường, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đều không nhận được bất kỳ phản ánh nào về việc này"- ông Quang khẳng định.

Như PLO đã đưa tin, ngày 22-12, Công an quận Bình Thạnh nhận thông tin từ một bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho bé A. trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân tử vong của bé gái được xác định do sặc thức ăn, trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím được xác định do bị bạo hành.

Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang để phục vụ điều tra.

Đến ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm