PSG có thể đối mặt tình trạng ‘rắn mất đầu’

Phiên tòa tại Thụy Sĩ xét xử Chủ tịch Al Khelaifi của PSG bước vào những ngày cuối.

Theo đó, Tòa án Liên bang Thụy Sĩ đề nghị mức án 28 tháng tù giam. Liên đới vụ này còn có cựu Tổng thư ký FIFA Valcke bị đề nghị 3 năm tù giam.

Cựu Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke từng là "đệ tự số 1" của Sepp Blatter.  Ảnh: Telegraph.

Lần này mảng được tòa án bóc tách là tập đoàn truyền thông Bein Media cũng do công Al Khelaifi làm chủ tịch. Vụ này có liên quan trực tiếp đến cựu Tổng thư ký FIFA Valcke. Ông Valske đã bán bản quyền truyền hình VCK World Cup 2026 và 2030 với giá rẻ mạt cho Bein Media.

Ngoài việc beIN Media được mua bản quyền hai kỳ World Cup giá hời, ông Valcke còn được các bổng lộc khủng khác là trú ngụ trong căn biệt thự siêu sang trên đảo Sardina, Ý của tỉ phú Khelaifi. Thời gian trú ngụ trong căn biệt thự này tính ra có giá trị 1,8 triệu euro.

Cũng cần nói thêm, trong một diễn biến khác, ông Valcke còn bị cáo buộc nhận hối lộ từ tỉ phú Dinos Deris của Hy Lạp 1,5 triệu USD cũng liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình hai kỳ World Cup 2026 và 2030.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm