PSG và độc chiêu dùng Messi đỉnh cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra danh sách 4 đề cử cho bàn thắng đẹp nhất tuần của Champions League. Các siêu phẩm là của Sebastian Thill vào lưới Real Madrid; pha vô-lê của Griezmann giúp Athletico Madrid đánh bại AC Milan’ cú vuốt bóng ngoài vòng cấm của hậu vệ Man United Alex Telles; đặc biệt là bàn ấn định tỉ số 2-0 của Messi giúp PSG giành trọn 3 điểm trước Manchester City.

Đêm 30-9, giải thưởng đã chính thức được công bố với chiến thắng thuộc về Lionel Messi. Đây là bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina trong màu áo mới. Theo giới chuyên môn, đây được xem là trận đấu để lại nhiều ấn tượng nhất của Messi trong nhiều năm trở lại đây, ghi dấu một Messi với phong thái chơi bóng hoàn toàn khác.

Messi của hiện tại không còn là tâm điểm của mọi đường bóng bởi xung quanh anh toàn là những cầu thủ xuất sắc. Khác với trước đây, khi El Pulga vẫn còn cống hiến cho Barcelona, anh đang xem là linh hồn của đội bóng và tất cả đều phải thuận theo tiên chỉ của Messi. Nói cách khác, Barca khi ấy thường được gọi với danh xưng đội bóng một người.

Messi là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất lượt 2 vòng bảng Champions League. Ảnh: CGI. 

Cựu HLV Barca, Ernesto Valverde đã từng nói: “Dĩ nhiên lối chơi của tôi phải xây dựng là xung quanh Messi. Nếu có ai đó làm ngược lại, tôi cho rằng đó là một sự lãng phí rất lớn”.

Giống với Valverde, các đời HLV gần đây của Barca đều phải thừa nhận, mọi toan tính của họ đều cùng một mục đích phục vụ và cung cấp bóng nhiều nhất cho Messi. Nhưng hết lần này đến lần khác, ghế nóng ở sân Nou Camp liên tục đổi chủ khiến Ban lãnh đạo đội bóng này nhận ra, Messi không thể mãi là bùa hộ mệnh.

 Barca dẫu biết thừa việc dựa vào Messi chỉ là biện pháp tình thế bởi năm nay anh đã 34 tuổi. Vì lẽ đó, đội bóng xứ Catanlan cần nhanh chóng tìm lớp kế cận nếu không muốn bị bỏ lại trong vài năm tới.

Đau lòng hơn, tài năng đỏ mắt tìm chưa ra thì Barca đã phải đối mặt với cơn khủng hoảng tài chính lớn nhất trong lịch sử CLB. Messi không còn cách nào khác phải ra đi, để lại cho tất cả người hâm mộ nhiều tiếc nuối.

Chân sút người Argentina phải tự làm mới mình trong một đội hình đầy sao. Ảnh: CGI.

Khoác lên mình màu áo mới, một môi trường bóng đá mới và những người đồng đội mới, M30 gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Sau khoảng thời gian chật vật, cuối cùng Messi cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên.

Nhưng theo HLV tuyển Argentina - Lionel Scolari, đây chưa phải là tín hiệu đáng mừng dành cho PSG: “Các đội bóng không nên quá phụ thuộc vào Messi và 10 cầu thủ còn lại trên sân đều phải thể hiện được tầm quan trọng tương tự của mình. Một đội bóng muốn dành được những danh hiệu với Messi phải đảm bảo những sự hỗ trợ đủ giỏi xung quanh cậu ấy.

Điều đó không đồng nghĩa rằng đội bóng đó cần phải mua thật nhiều siêu sao ở mọi ví trí. Bạn không thể chiến thắng với 11 cầu thủ mà ai cũng muốn tự mình cấm bóng ghi bàn. Những sự hỗ trợ đủ tốt chỉ đơn giản là giúp Messi giảm bớt sự chú ý từ đối thủ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm