Qatar giải thích lí do Messi mặc áo choàng nâng chức vô địch World Cup

(PLO)- Quan chức của nước chủ nhà Qatar đã giải thích lí do Lionel Messi khoác áo choàng như long bào nâng cúp vô địch World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết định để Lionel Messi khoác áo choàng đen (được gọi là Bisht) như long bào trong lễ trao cúp vô địch World Cup 2022 vấp phải một số phản ứng dữ dội của người hâm mộ. Hình ảnh Lionel Messi khoác trên mình chiếc áo bisht đen trong khi giương cao chiếc cúp vô địch World Cup sẽ mãi khắc sâu vào sử sách bóng đá.

Đội trưởng 35 tuổi của tuyển Argentina được chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tiểu vương của Qatar Sheikh Tamim chào đón trong lễ nâng cúp của Argentina. Ông Sheikh Tamim đã khoác lên người Messi một chiếc áo choàng nam, loại áo phổ biến của thế giới Ả Rập. Đó là hình ảnh mang tính biểu tượng của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo.

Tiểu vương của Qatar Sheikh Tamim khoác lên người Messi 'long bào. ẢNH: BBC SPORTS

Tiểu vương của Qatar Sheikh Tamim khoác lên người Messi 'long bào. ẢNH: BBC SPORTS

Trận chung kết World Cup 2022 giữa ĐKVĐ thế giới Pháp và tuyển Argentina diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng của Lionel Messi đã hạ Pháp trên chấm phạt đền sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong trận đấu kéo dài hơn 120 phút.

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra trong lễ trao cúp được xem trọng đại nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi về chiếc áo được coi là long bào đó. Một số người cho rằng đó là một sự tôn vinh phù hợp cho cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, trong khi những người khác coi đó là nỗ lực thiếu tôn trọng và thiếu cân nhắc của nước chủ nhà World Cup cũng như FIFA.

Bây giờ, ông Hassan Al Thawadi, tổng thư ký ủy ban tổ chức World Cup 2022 của Qatar đã đưa ra lời giải thích đằng sau quyết định mặc áo bisht cho Lionel Messi và khẳng định đó là một cử chỉ được thực hiện với tình cảm lớn lao.

Messi khoác lên người 'long bào' ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 cùng các đồng đội ở tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Messi khoác lên người 'long bào' ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 cùng các đồng đội ở tuyển Argentina. ẢNH: GETTY

Hassan Al Thawadi chia sẻ với BBC Sports: ‘Đó là trang phục dành cho dịp chính thức và được mặc trong các lễ kỷ niệm. Đây là một lễ kỷ niệm của Lionel Messi. World Cup là cơ hội giới thiệu với thế giới nền văn hóa Ả Rập và Hồi giáo của chúng tôi. Đây không phải là về Qatar, đó là một lễ kỷ niệm của khu vực.

Mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau có thể đến đây, trải nghiệm những gì đang xảy ra ở đây và hiểu rằng chúng ta có thể không đồng quan điểm về mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn có thể ăn mừng cùng nhau’.

Lionel Messi đã ở trên đỉnh vinh quang. ẢNH: MIRROR

Lionel Messi đã ở trên đỉnh vinh quang. ẢNH: MIRROR

Sau đó, ông Sheikh Tamim tiếp tục lên Twitter tuyên bố Qatar đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức một giải đấu thể hiện tích cực về quốc gia của mình như thế nào.

Ông Sheikh Tamim viết: “Chúng tôi đã thực hiện lời hứa tổ chức một giải vô địch World Cup đặc biệt từ các quốc gia Ả Rập. Nó tạo cơ hội cho các dân tộc trên thế giới tìm hiểu về sự phong phú của các nền văn hóa và sự độc đáo trong các giá trị của chúng ta’.

Lionel Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 bên vợ Antonela Roccuzzo. ẢNH: GETTY

Lionel Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 bên vợ Antonela Roccuzzo. ẢNH: GETTY

Lionel Messi đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong suốt kỳ World Cup 2022 với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có 2 bàn thắng ở trận chung kết. Đồng đội của Messi tại Paris Saint-Germain là Kylian Mbappe đã rất nỗ lực ngăn chặn Messi và Argentina đăng quang bằng cách lập hat-trick. Nhưng có vẻ như định mệnh đã chọn Lionel Messi vô địch World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm