Qua mặt Ronaldo, tiền đạo Lewandowski lên đỉnh châu Âu

Giải ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A được gọi là năm giải đấu hàng đầu châu Âu với nhiều cầu thủ bóng đá hay nhất hành tinh và việc chọn ra tốp 5 hiện nay là rất khó khăn.

5. Kevin De Bruyne: “Thần tài” của Manchester City đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ hay nhất của kỷ nguyên hiện đại. Giới mộ điệu đã hết những mỹ từ để mô tả cầu thủ người Bỉ, người dường như có khả năng làm những điều không tưởng.

Chân chuyền sáng tạo bậc nhất châu Âu Bruyne khoác áo Man City. Ảnh: CGI.

Tầm nhìn của De Bruyne là vô song, với cách tính toán đường chạy và chuyển động mà cầu thủ bình thường sẽ không có, cùng kỹ thuật để thực hiện các đường chuyền mang tính quyết định. Anh là người tạo ra sự khác biệt cho Man City của ông thầy Pep Guardiola trong sáu mùa giải qua.

Cầu thủ 30 tuổi cũng có những cú sút xa rất uy lực khiến hàng phòng ngự đối phương sụp đổ. Trong mùa giải 2020-2021, De Bruyne đã ghi 10 bàn thắng và cung cấp 18 pha kiến tạo sau 40 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Cityzens. Tại Euro 2020, anh đã ghi một bàn thắng và có hai pha kiến tạo sau bốn trận đấu cho đội tuyển Bỉ.

4. Kylian Mbappe: Chỉ mới 22 tuổi nhưng có cảm giác độ dày dạn từng trải rất nhiều. Mbappe đã trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới từ lần đầu tiên vào sân trong màu của AS Monaco ở mùa giải 2016-2017. Tốc độ không tưởng, đôi chân nhanh nhẹn và sự điềm tĩnh trước khung thành đã khiến anh trở thành cơn ác mộng cho đối thủ.

Tiểu tướng Mbappe già dặn hơn tuổi 22. Ảnh: CGI.

Năm 2018, Mbappe đóng vai chính khi Pháp trở thành nhà vô địch thế giới. Mặc dù anh vừa có một Euro 2020 đáng quên, nhưng không thể nghi ngờ về khả năng và tiềm năng của tiểu tướng này.

Trong mùa giải 2020-2021, Mbappe đã ghi 42 bàn và kiến tạo 12 bàn trong 47 lần ra sân cho Paris Saint-Germain trên mọi đấu trường.

3. Harry Kane: Cầu thủ người Anh trong mùa giải 2020-21 đã giành cả chiếc giày vàng Premier League (ghi 23 bàn) và giải thưởng số một cho kiến tạo (14 lần). Harry Kane đã ghi 33 bàn thắng và có 17 pha kiến tạo trong 49 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Spurs trong mùa giải 2020-21.

Harry Kane là chân sút hay nhất Ngoại hạng Anh. Ảnh: CGI.

Sau ba trận buồn tẻ ở vòng bảng Euro 2020, Kane đã hồi sinh tại vòng đấu loại trực tiếp. Anh ghi bốn bàn góp công lớn giúp chủ nhà Anh vào chung kết châu Âu và chỉ thua tuyển Ý trong trận chung kết trên chấm luận lưu 11 mét.

2. Cristiano Ronaldo: Là một cầu thủ mà báo chí đã hết lời khen ngợi, bên cạnh việc tiếp tục im lặng với những lời chỉ trích và gièm pha ở tuổi 36. Sau khi suy giảm tốc độ cao trong thời gian gần đây, Ronaldo đã làm mới mình từ một cầu thủ chạy cánh thành một tiền đạo. Đó là một quyết định giúp anh vẫn làm việc tốt.

Ronaldo đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng và bốn pha kiến tạo trong 44 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Juventus trong mùa giải 2020-2021. Anh đã giành Chiếc giày vàng Serie A và cũng là chủ nhân Chiếc giày vàng Euro 2020 với năm bàn thắng sau bốn trận.

Lão tướng Ronaldo tuổi 36 vẫn chạy tốt. Ảnh: CGI. 

CR7 đã đoạt năm Quả bóng vàng trong sự nghiệp của mình, chỉ kém mỗi Lionel Messi với sáu lần. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một dẫn chứng hoàn hảo về cách làm việc chăm chỉ. Anh luôn sẵn sàng chấp nhận thử thách và đấy là nguyên do anh thích nghi rất nhanh lẫn vô địch ở ba quốc gia khác nhau.

1. Robert Lewandowski: Là tiền đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của mình và có quyền cảm thấy nuối tiếc khi bị mất Quả bóng vàng vào năm 2020, khi bị hủy vì đại dịch COVID-19. Tiền đạo của Bayern Munich đã vượt lên rất nhiều so với các ứng cử viên khác. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Bayern Munich khi giành cú ăn ba châu lục ở mùa giải này.

Tiền đạo của Bayern Munich chơi bùng nổ tuổi 32. Ảnh: CGI.

Lewandowski đặt sự thất vọng về quả bóng vàng ra phía sau anh để chơi cùng một phong độ ở mùa giải 2020-2021. Anh chỉ có 27 lần ra sân cho Bayern Munich ở Bundesliga mùa trước, đủ cho chân sút người Ba Lan phá vỡ kỷ lục 40 bàn thắng của Gerd Muller trong 38 trận đấu ở Bundesliga mùa giải.

Lewandowski đã ghi 41 bàn ở giải đấu cao nhất nước Đức trong mùa 2020-2021. Cầu thủ 32 tuổi này đã ghi 48 bàn thắng và chín pha kiến tạo trong 40 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng xứ Bavaria. Tại Euro 2020, anh đã ghi ba bàn trong ba trận cho Ba Lan, dù không đủ giúp đội nhà tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm