Chủ tịch Barca tiết lộ mật về bản hợp đồng của Messi

Tương lai tiền đạo Messi có tiếp tục chơi cho Barca hay không đã được đặt dấu hỏi lớn trong một thời gian, do CLB đang phải vật lộn để giảm quỹ tiền lương của họ. Đội bóng xứ Catalan đã giải phóng, bán và cho mượn cầu thủ, nhưng họ được cho là vẫn vượt quá giới hạn do La Liga đặt ra.

Phát biểu trước truyền thông sau khi đưa về tân binh Emerson, ông Joan Laporta xác nhận CLB vẫn chưa ký hợp đồng với Messi nhưng tự tin sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch Barca tự tin Messi sẽ tiếp tục chơi bóng cho gã khổng lồ xứ Catalan. Ảnh: CGI.

“Chúng tôi đang thúc đẩy mọi việc để giữ chân Messi nó. Điều này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng nó đang tiến triển tốt. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình và tiếp tục thấy cơ hội cao để Messi ở lại. Anh ấy muốn đá cho Barca” - Chủ tịch Laporta cho biết.

Tuy nhiên, ông Laporta cũng gợi ý về khả năng cần sự giúp đỡ của Ban tổ chức La Liga: “Tất cả cầu thủ chúng tôi đang sở hữu đều có thể được đăng ký. Chúng tôi muốn linh hoạt hơn từ La Liga nhằm ký hợp đồng với một vài cầu thủ nữa, giống như các giải đấu khác trên khắp lục địa đã làm cho các đội”.

Thế nhưng các nhà tổ chức giải đấu từ chối phá vỡ quy tắc của cuộc chơi về công bằng tài chính. Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã xác nhận rằng họ sẽ không bẻ cong điều lệ. Ông muốn CLB giảm quỹ tiền lương bằng mọi giá trước khi đăng ký cầu thủ mới. Javier Tebas chia sẻ: “Không, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ với Barca và Messi. Điều đó là không thể. Có rất nhiều cầu thủ tại LaLiga cần sự công bằng và CLB có nghĩa vụ kiểm soát kinh tế. Đây là cách mà chúng tôi phải bảo vệ tính toàn vẹn của La Liga. Chúng tôi thường phải giải thích các biện pháp kiểm soát kinh tế cho CLB và cầu thủ, bởi họ không biết hoặc nghĩ rằng CLB đang lừa dối họ.

Chủ tịch La Liga mong muốn mọi sự diễn ra công bằng theo luật. Ảnh: CGI.

Chúng tôi đã phải giải thích điều đó trong những năm gần đây. La Liga cần mọi thứ diễn ra một cách đúng đắn, vì nếu có sự phá vỡ quy tắc ở mảng kinh tế, như kiểu Barca ký hợp đồng với Messi và những cầu thủ khác. Chúng tôi sẽ phải xem xét nghiêm khắc”.

Trong khi đó, Chủ tịch Barca vẫn nói cứng: “Các cầu thủ mà chúng tôi vừa ký hợp đồng đều nằm trong phạm vi thông số của cuộc chơi công bằng tài chính”. Ý ông muốn nhắc đến các tân binh Emerson , Sergio Aguero , Eric Garcia và Memphis Depay.

Khi được hỏi liệu Messi có thể góp mặt trong đội hình Barca dù các nhà làm giải đã xóa tên anh khỏi La Liga, ông Laporta bật mí: “Chúng tôi đang làm việc, nhưng một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tất cả chúng tôi đều muốn Messi chơi ở La Liga vì anh ấy là siêu sao toàn cầu và thu hút người hâm mộ. Nên nhớ sự hiện diện của Messi còn giúp ích cho La Liga rất nhiều”.

Theo thông báo trước đó của Laporta, chân sút Messi đã thỏa thuận bản hợp đồng mới với Barca thêm 5 năm nữa, và đồng ý giảm 50% tiền lương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm