Quận 1: Thành lập tổ liên gia an toàn PCCC trong dân

(PLO)- Phường Phạm Ngũ Lão, quận đã thành lập 7 tổ liên gia để người dân cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt an toàn phòng cháy chữa cháy tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM đã ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh” (Tổ liên gia PCCC) tại sáu khu phố trên địa bàn phường.

Đại diện công an quận, công an phường, UBND phường và tổ liên gia an toàn PCCC trong buổi ra mắt mô hình. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Đại diện công an quận, công an phường, UBND phường và tổ liên gia an toàn PCCC trong buổi ra mắt mô hình. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Được biết, Ngày 2-8-2022, phường Phạm Ngũ Lão thành lập tổ liên gia an toàn PCCC tại khu phố 4 và là phường thành lập tổ liên gia an toàn PCCC đầu tiên của quận, được người dân đánh giá cao.

Ông Lê Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy Phường Phạm Ngũ Lão (mặc áo trắng, đứng thứ 3 từ phải sang trái) đang trao quyết định thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC cho các thành viên trong tổ. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Ông Lê Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy Phường Phạm Ngũ Lão (mặc áo trắng, đứng thứ 3 từ phải sang trái) đang trao quyết định thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC cho các thành viên trong tổ. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Tổ liên gia an toàn PCCC để thành lập với mô hình mỗi tổ có năm hộ gia đình liền kề nhau, được liên kết với nhau bằng một hệ thống còi báo cháy.

Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu có một dụng cụ phá dỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu…. Mỗi hộ gia đình lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng một; lắp đặt hai nút ấn báo cháy (một nút ấn ở trong nhà, một nút ấn ngoài nhà) ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình.

Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau để bảo đảm khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu.

Khi phát hiện cháy, nổ, sự cố, tai nạn người dân hô hoán cho mọi người trong ngõ/hẻm biết; Song song với việc báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC qua số máy 114 hoặc App “báo cháy 114” và “Help 114”, UBND hoặc Công an phường thì người dân có thể sử dụng phương tiện tại các điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Người dân cùng lực lượng PCCC quận 1, đang diễn tập PCCC. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Người dân cùng lực lượng PCCC quận 1, đang diễn tập PCCC. Ảnh: Võ Sỹ Điều

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng khu phố 2, phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ: Đây là mô hình rất thiết thực trong việc PCCC tại khu vực. Bởi, nơi đây chủ yếu là xóm lao động, nhà cửa được xây dựng cũng rất đơn sơ, cộng với trong thời điểm nắng nóng như thế này thì rất dễ xảy ra cháy, nổ.

"Mô hình này đáp ứng điều kiện xử lý cháy rất tốt vì khi xảy ra sự cố người dân có thể tự thực hiện chữa cháy trước khi xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy, hạn chế thiệt hại về người và của. Vì thế, mô hình này rất bổ ích, rất thiết thực và được tất cả người dân ủng hộ”, bà nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó trưởng Công an Quận 1 đang chỉ đạo buổi diễn tập PCCC. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó trưởng Công an Quận 1 đang chỉ đạo buổi diễn tập PCCC. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thượng tá Nguyễn Văn Nhứt, Phó trưởng Công an Quận 1 cho biết: Đây là một trong những mô hình được cả nước nhân rộng thực hiện.

Riêng trên địa bàn quận 1 có 10 khu phố đã có thành lập 10 Tổ liên gia an toàn PCCC như thế này. Bước tiếp theo, quận 1 sẽ nhân rộng ra từng khu phố để kết nối với những gia đình cũng như hộ kinh doanh khi có sự cố để cùng nhau hợp sức xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

"Chúng tôi rất coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với tiêu chí lấy lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân trong công tác PCCC", ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm