Quận 1, TP.HCM kiến nghị làm phố đi bộ Lê Lợi

(PLO)- UBND quận 1 kiến nghị UBND TP.HCM mong muốn nghiên cứu phương án đầu tư phố đi bộ Lê Lợi và lấy ý kiến của một số đơn vị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận 1 vừa có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM về việc cho phép nghiên cứu, xây dựng phố đi bộ Lê Lợi quận 1.

UBND quận 1 cũng đã lấy ý kiến của nhiều sở ngành đơn vị. Trong đó, Sở GTVT TP.HCM cho rằng hiện nay UBND TP.HCM đang giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì xem xét thiết kế tổng quan tuyến đường Lê Lợi và khu vòng xoay trước Chợ Bến Thành.

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM cho rằng đơn vị tư vấn cần phối hợp để có ý tưởng phù hợp.

Đường Lê Lợi sau khi được hoàn trả mặt bằng. Ảnh: ĐT.

Đường Lê Lợi sau khi được hoàn trả mặt bằng. Ảnh: ĐT.

Về công tác tổ chức giao thông, Sở GTVT TP.HCM cho biết đường Lê Lợi sau khi thực hiện thi công tuyến metro sẽ hoàn trả mặt bằng và sẽ thực hiện tương tự như đường Nguyễn Huệ hiện nay là cho lưu thông hai bên và đi bộ vị trí tim đường.

Bên cạnh đó, đường Lê Lợi cũng sẽ cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông. Vì vậy, vào các ngày cuối tuần có thể lựa chọn việc đóng đường để tổ chức đi bộ cho toàn bộ mặt cắt ngang đường Lê Lợi tương tự như đường Nguyễn Huệ.

Trong khi đó, một số phòng ban của UBND quận 1 cũng đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đặc biệt là khu vực bãi đậu xe. Bởi lẽ, hiện nay trên địa bàn quận 1 đang bị quá tải, theo đó phải tính toán không là sẽ xuất hiện hàng loạt bãi đậu xe không phép.

Về phía đơn vị nghiên cứu là Công ty CP Ngôi sao Biển Sài Gòn cũng cho biết đơn vị đã tìm hiểu các mô hình phố đi bộ tương tự.

Trước các ý kiến trên, UBND quận 1 cho biết phố đi bộ Lê Lợi sẽ tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến với quận 1 và TP.HCM. Theo đó, quy hoạch phố đi bộ không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần mà còn gắn với các hoạt động sự kiện do TP tổ chức.

UBND quận 1 đề xuất UBND TP sớm thông qua quy hoạch không gian đô thị tại khu vực này nhằm thu hút đầu tư về dịch vụ thương. Từ đó, góp phần tạo sự đồng bộ giữa mục tiêu kinh doanh với đảm nhiệm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm