Quận 8: Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây buôn lậu hàng chục ngàn Iphone

(PLO)- Từ tháng 12-2021 đến khi bị bắt, nhóm này đã vận chuyển trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 đại diện UBND quận 8 trao tặng giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Quận 8 vì thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án "Buôn lậu" được phát hiện vào ngày 26-10 tại số 157, đường Hưng Phú, phường 8.

z4855517110800_09617a2117982b08440f2f45353d7460.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hoa trao giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Quận 8.

Theo thông tin, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an Quận 8 đã phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt (SN 1981, ngụ phường 6, quận 10) cầm đầu, đang hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ để cất giấu. Nhóm này mang số hàng lậu đi tiêu thụ tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Đến ngày 26-10, Công an quận 8 đã bắt quả tang Nguyễn Văn Giang (SN 1986, ngụ đường Tạ Quang Bửu, phường 6) đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu, để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157, đường Hưng Phú, phường 8.

nhom-buon-lau-hang-chuc-ngan-iphone-tri-gia-300-ti-tu-campuchia-ve-viet-nam-3-7628-7220.jpg
Công an xác định đường dây buôn lậu hàng chục ngàn iPhone, máy tính... từ Campuchia về Việt Nam do Đạt cầm đầu. Ảnh: CA

Tiến hành khám xét kho hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại, ba máy tính bảng các loại, một máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính giá trị khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Để thanh toán, Đạt chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT. Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã vận chuyển trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại... ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

nhom-buon-lau-hang-chuc-ngan-iphone-tri-gia-300-ti-tu-campuchia-ve-viet-nam-5-6231-6069.jpg
Ngoài ra, Công an cũng khởi tố, bắt giam Giang để điều tra về tội "Buôn lậu". Ảnh: CA

Qua khám phá, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Đạt và Giang về tội "Buôn lậu". Đồng thời khẩn trương, truy xét để tiếp tục củng cố, làm rõ, triệt để toàn bộ các thành viên trong băng nhóm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm