Quán bar ở Phú Yên bị cháy hơn 15 tiếng đồng hồ

Trưa 24-5, trao đổi với PLO, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay lực lượng chữa cháy đã cơ bản dập tắt đám cháy tại quán bar Sands Bay Club thuộc khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort trên đường Độc Lập, ven biển TP Tuy Hòa.

Tuy nhiên, khói vẫn còn bốc lên từ tầng hầm quán bar Sands Bay Club nên lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn. Do đó, hiện chưa thể xác định hết thiệt hại.

Quán bar Sands Bay Club bốc cháy dữ dội trong đêm 23-5. Ảnh: MINH KHÔI

Thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết khu vực tầng hầm quán bar Sands Bay Club vẫn còn rất nóng nên các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chữa cháy Công an Phú Yên nỗ lực dập lửa suốt đêm 23-5. Ảnh: MINH KHÔI

Theo quan sát của PV, đến sáng 24-5 vẫn còn ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục tác nghiệp tại đám cháy quán bar Sands Bay Club.

Lực lượng này đã làm nhiệm vụ chữa cháy suốt đêm qua. Một số nguồn tin cho biết thêm việc dập lửa, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do đám cháy nằm ở tầng hầm quán bar Sands Bay Club, lại có nhiều vật dụng dễ cháy.

Hiện đường Độc Lập đoạn qua khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort vẫn còn bị lực lượng chức năng phong tỏa

Đến sáng 23-5, xe chữa cháy chuyên dụng vẫn còn làm nhiệm vụ tại đám cháy quán bar Sands Bay Club. Ảnh: MINH KHÔI

Cũng theo chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, khoảng 18g ngày 23-5, anh Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, nhân viên kỹ thuật của quán bar Sands Bay Club) cùng một nhân viên bảo vệ đến mở cửa phòng kỹ thuật để bảo trì âm thanh, ánh sáng do quán bar này dừng hoạt động từ ngày 3-5.

Anh Tuấn mở hệ thống âm thanh, ánh sáng trong quầy bar. Khoảng 10 phút sau, anh Tuấn cùng nhân viên bảo vệ phát hiện khói bốc lên từ lỗ thông hơi quầy bar nên gọi điện báo lực lượng chữa cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm