Quan chức ngoại giao Mỹ 'phá lệ' tiếp đại diện Đài Loan

Tờ Taiwan News ngày 29-7 đưa tin bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện mới của Đài Loan tại Washington đã có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell để thảo luận về việc tăng cường quan hệ giữa hai bên.

“Đài Loan mãi là một lực lượng và là đối tác đáng tin cậy trên thế giới. Tôi mong muốn được làm việc với Văn phòng Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương (EAP – nơi ông Stilwell phụ trách – NV) trong việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt” - bà viết trên mạng  xã hội về cuộc gặp tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27-7.

Bà Tiêu trước đó xác nhận cuộc gặp trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi tiếp quản vai trò đại diện Đài Loan tại Mỹ thay ông Cao Thạc Thái ở văn phòng của ông Stilwell được xem là hiếm hoi, do chính phủ Mỹ có quy định không tiếp các đại diện của Đài Loan tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ kể từ khi hai bên cắt quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Đại diện Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stiwell trong cuộc gặp ngày 27-7. Ảnh: TAIWAN NEWS

Ông Stilwell trước đó cũng đã “phá lệ” tiếp ông Cao - người tiền nhiệm của bà Tiêu - vào đầu tháng này.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin ông Stilwell tiếp bà Tiêu, EAP đã gửi lời chúc mừng trên mạng Twitter đến bà Tiêu về việc tiếp nhận vai trò Trưởng Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Mỹ (TECRO).

“Mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan chưa bao giờ mạnh mẽ hơn” - bài tweet của , EAP viết, đồng thời cho biết thêm rằng hai bên đã có một cuộc thảo luận hiệu quả về “thành công của Đài Loan, trong việc xử lý dịch COVID19 và các cơ hội để tăng cường mối quan hệ giữa người dân với người dân và kinh tế”.

TECRO hôm 28-7 đã chia sẻ bức ảnh chụp bà Tiêu và ông Stilwell trên Twitter. “Đài Loan cam kết mở rộng quan hệ kinh tế, an ninh, văn hóa và giáo dục của mình với Mỹ trong những năm tới” – TECRO viết.

Bà Tiêu tuyên thệ nhậm chức Trưởng Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Mỹ hôm 21-7 và chính thức tiếp quản vị trí này vào ngày 23-7.

Trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc hôm 28-7, phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết bà Tiêu đã gặp ông Stilwell hôm 27-7. Phát ngôn viên Âu nói rằng hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm nhưng không cho biết gì thêm.

Cũng tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Âu cho biết cơ quan ngoại giao Đài Loan đã gửi lời cảm ơn đến Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Tiffany về việc đã đề xuất sửa đổi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng của Mỹ (NDAA) nhằm dỡ bỏ các hạn chế trong quan hệ giữa Washington và Đài Bắc.

Một bộ hướng dẫn về mối quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan được ban hành dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama quy định các đại diện của Đài Loan tại Mỹ bị cấm vào trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington và các quan chức của bộ bị cấm vào văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ.

Các hướng dẫn cũng cấm việc treo cờ Đài Loan tại Song Tượng Viên ở Washington (nơi lưu ngụ của các đại sứ Đài Loan trước khi Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với hòn đảo này vào năm 1979) và cấm các quan chức Mỹ trưng bày cờ Đài Loan.

Cờ, hoặc bất kỳ đại diện biểu tượng nào của Đài Loan, cũng không được phép hiển thị trên bất kỳ website nào liên quan đến Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Kể từ khi các hướng dẫn được đưa ra, một số nhà lập pháp Mỹ đã cố gắng dỡ bỏ các hạn chế trong nhiều trường hợp. Hồi tháng 2, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã đề xuất Đạo luật các biểu tượng chủ quyền Đài Loan, còn Hạ nghị sĩ Tiffany đề xuất loại bỏ các ràng buộc liên quan đến ngân sách, theo tờ Taipei Times.

Theo giới quan sát, những động thái của phía Mỹ với Đài Loan được dự báo sẽ tiếp tục gây căng thẳng thêm quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để “thống nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm