Quân đội Israel rút quân khỏi dải Gaza

Quyết định đạt được đêm hôm trước qua vai trò trung gian thương lượng của Ai Cập.

Ngay trước đó, quân đội Israel thông báo rút hết quân khỏi dải Gaza, chấm dứt chiến dịch “Vành đai bảo vệ” tấn công dải Gaza bắt đầu từ ngày 8-7. Quân đội Israel cảnh báo các binh sĩ được triển khai bên ngoài dải Gaza sẵn sàng trả đũa nếu bị tấn công. AFP cho biết theo quân đội Israel, nguyên nhân rút quân do mục tiêu phá hủy các địa đạo ở dải Gaza đã hoàn thành. 32 địa đạo bằng bê tông cốt thép (ảnh) chạy từ dải Gaza sang Israel bị phá bằng chất nổ.

Theo thông báo của Palestine ngày 5-8, đã có 1.867 người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel. Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của LHQ thông báo có 1.717 người Palestine thiệt mạng. Trong số này có 1.176 dân thường và 377 trẻ em. Khoảng 250.000 người Palestine phải tản cư, trong đó 170.000 người cư trú trong 82 trung tâm cứu trợ của LHQ.

Về phía Israel có 64 binh sĩ và ba dân thường thiệt mạng cùng 400 người bị thương. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành 4.686 phi vụ ném bom và Hamas đã bắn 2.560 trái pháo sang Israel, trong đó có 556 trái pháo bị đánh chặn.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm