Quân đội Nga tạo lối đi an toàn cho người dân Ukraine rời Kiev

Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 28-2 cho biết họ đã ra lệnh cho lực lượng của mình tạo một lối đi an toàn cho thường dân Ukraine có thể sơ tán khỏi thủ đô Kiev.

“Họ có thể rời khỏi Kiev bằng cách đi theo đường cao tốc về phía Vasilkov, một thành phố nằm cách thủ đô 20 km về phía tây nam. Hướng này thông thoáng và an toàn” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cơ quan này một lần khẳng định lực lượng Nga "chỉ tấn công các mục tiêu quân sự" và tuyên bố rằng dân thường sẽ không gặp rủi ro.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine và Nga đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đàm phán ở Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có kỳ vọng thấp vào các cuộc đàm phán này, thêm rằng đất nước của ông không có ý định đầu hàng.

Một con đường ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine vào ngày 24-2.

Bước sang ngày thứ 5, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Tên lửa của quân đội Nga còn bắn trúng nhiều tòa nhà dân cư và gây ra thương vong cho thường dân, mặc dù trước đó Moscow khẳng định không nhắm vào bất kỳ đối tượng dân sự nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định áp đặt thiết quân luật cũng như ban bố lệnh tổng động viên trên cả nước, kêu gọi các công dân nam khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên ở lại đất nước và ra quân chiến đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm