Ngày 17-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt.
Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang quân khu và hơn 1.000 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu.
Việc tổ chức gặp mặt hàng năm thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 thông tin những nội dung cơ bản về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, lực lượng vũ trang quân khu năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Năm 2024, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2023.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cho biết năm 2024, toàn quân khu triển khai 46 dự án, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng.
Hoàn thành giai đoạn 2 xây dựng đường tuần tra biên giới tại Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng, vượt tiến độ 6 tháng.
Xây dựng kiên cố hóa 63/65 chốt Dân quân thường trực biên giới đất liền, kinh phí trên 120 tỉ đồng. Xây dựng 2 điểm Trường Mẫu giáo liền kề Điểm dân cư biên giới, tổng kinh phí trên 17 tỉ đồng;
Hỗ trợ xây dựng tăng dày 93 căn nhà/20 điểm dân cư, tổng kinh phí trên 18 tỉ đồng. Đến hết năm 2024, quân khu và các địa phương đã xây dựng, khánh thành, bàn giao 722 căn nhà/58 Điểm dân cư biên giới, tổng kinh phí trên 215 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã hỗ trợ hơn 118 tỉ đồng cho quân khu, các địa phương vùng biên giới, hải đảo...
Năm 2025, lực lượng vũ trang quân khu sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Đồng thời, tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và Người chiến sĩ Quân khu 7 trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.