Quân miền Đông chỉ trích Kiev bất lực trong đàm phán

Quyết định trên của DPR và LPR được đưa ra sau khi tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Quốc hội Ukraine quyết định trì hoãn trao quy chế tự trị đặc biệt cho DPR và LPR hôm 17-3. Đồng thời, Ukraine còn tuyên bố DPR và LPR vẫn nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của chính quyền Kiev.

Nhà chức trách của DPR và LPR ở miền đông Ukraine cho hay họ sẽ không thỏa hiệp với chính quyền Kiev sau khi tổng thống Petro Poroshenko và Quốc hội Ukraine đơn phương quyết định mọi chuyện.

 Sân bay Donetsk (Nguồn: Sputnik News)

Lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko và lãnh đạo LPR Igor Plotnitsky cho rằng “Tổng thống và Quốc hội đã thông qua các văn kiện mà không được sự nhất trí của chúng tôi. Làm như thế cho thấy Kiev đã bất lực trong đàm phán”.
Trao quy chế tự trị đặc biệt cho khu vực của DPR và LPR là một trong những cam kết quan trọng của thỏa thuận được ký hồi tháng 2-2015 ở Minsk giữa chính quyền Kiev và những người ủng hộ nền độc lập miền đông Ukraine. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm