Quần vợt sắp quy định nghiêm ngặt thời gian đi vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoài thời gian đi vệ sinh trong khoảng nghỉ giữa các set đấu, việc chăm sóc y tế vào những thời điểm quan trọng của trận đấu cũng có thể sớm trở thành dĩ vãng tại các giải đấu thuộc quyền quản lý của ATP.

Những việc trên từ lâu đã trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa các ngôi sao quần vợt thế giới. Mới đây nhất tại Grand Slam Mỹ mở rộng, Stefanos Tsitsipas đã bị Andy Murray chỉ trích về hành vi bị cho là tiểu xảo, do đã ở quá lâu trong phòng vệ sinh vào thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Tay vợt số ba thế giới người Hy Lạp sau đó trở lại sân và giành chiến thắng, đồng thời phản pháo cáo buộc của Murray. Tsitsipas nói rằng anh không có lỗi bởi ATP không có bất cứ quy định nào giới hạn thời gian trong phòng vệ sinh.

Một nguồn tin từ ATP vừa xác nhận với Reuters: “Sẽ có sự thay đổi về quy định thời gian nghỉ trong phòng vệ sinh và thời gian một VĐV được chăm sóc y tế trên sân. Tôi hy vọng trước khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng 1-2022, ATP sẽ có một quy tắc chặt chẽ hơn về những vấn đề này. Tôi chắc chắn nó đang và trở thành vấn đề lớn. ATP đang thực hiện những thử nghiệm, nghiêm túc tiếp cận vấn đề nhằm thử và thay đổi nó”.

Tay vợt người Anh - Murray đã trút giận lên Tsitsipas bởi sau thời gian nghỉ gần 8 phút trong nhà vệ sinh, tay vợt người Hy Lạp thi đấu xuất thần, làm đảo lộn kết quả trận đấu. Chưa hết, ở trận đấu vòng tiếp theo, Tsitsipas tiếp tục vào phòng thay đồ hơn 7 phút sau khi thua Carlos Alcaraz ở set thứ ba. Khi quay trở lại, Tsitsipas bị khán giả sân Arthur Ashe (Mỹ) la ó, giễu cợt.

Trước đó, nhà vô địch Olympic Tokyo - Alexander Zverev từng phản đối hành động tương tự của Tsitsipas trong trận bán kết giải Cincinnati và cho rằng “Tiểu xảo từ việc ở trong nhà vệ sinh quá lâu là không thể chấp nhận”. Tay vợt nữ từng vô địch Mỹ mở rộng - Sloane Stephens cũng có chung nhận định: “Việc các tay vợt nghỉ trong phòng vệ sinh quá lâu là dấu hiệu không tốt và các cơ quan quản lý nên bổ sung luật chơi tránh việc lạm dụng thành tiểu xảo, làm giảm hưng phấn đối thủ”.

Nhưng cũng có người lại ủng hộ việc đấy là tay vợt số một thế giới Novak Djokovic: “Tôi ủng hộ Tsitsipas và anh ấy không làm gì sai!”. Với ATP, nếu cho đó là kẽ hở để VĐV lợi dụng biến thành tiểu xảo thì chắc chắn sẽ có thay đổi nhưng không biết họ sẽ gọi đó là luật gì. Chẳng lẽ lại là luật cấm vào nhà vệ sinh lâu. Thật nực cười… 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm