Quảng Bình: Nữ giám đốc bán đất 'ảo' chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(PLO)- Để có tiền trả nợ, từ giữa năm 2022, Huyền đã bán đất “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Huyền (34 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Huyền là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land QB.

Trần Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trần Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Huyền khai nhận, vào tháng 6-2022, do cần tiền để trả nợ cá nhân nên Huyền nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người. Đồng thời, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người mua trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai để lừa đảo.

Công an xác định: Ngày 26-6, Huyền nhận 640 triệu đồng của bà NTT (trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để mua thửa đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch. Huyền giao hẹn đến ngày 12-7-2022 sẽ ra văn phòng công chứng để ký chuyển nhượng thửa đất.

Khi quá thời hạn nhưng không thấy Huyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng, bà T đã nhiều lần tìm gặp Huyền để giải quyết nhưng Huyền trốn tránh. Qua tìm hiểu, bà T biết được thửa đất mà Huyền giới thiệu tại xã Hải Phú là không có thật.

Tương tự, chị LTHV (trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) cũng tố giác Trần Thị Huyền. Vào ngày 28-10, Huyền thỏa thuận bán cho vợ chồng chị V một thửa đất tại thôn Nam Hồng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch với giá 650 triệu.

Sau khi giao đủ tiền, chị V được Huyền viết giấy xác nhận bán đất, hẹn chậm nhất là 45 ngày sau sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng.

Khi quá thời hạn giao hẹn đã lâu nhưng Huyền vẫn tìm mọi cách để trốn tránh, không giải quyết. Qua tìm hiểu, chị V biết được thửa đất mà Huyền thỏa thuận bán cho vợ chồng mình không thuộc sở hữu của Huyền.

Bằng những thủ đoạn này, từ năm 2022 đến tháng 4-2023, Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an đề nghị ai là người bị Trần Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với điều tra viên Lê Minh Thanh - Số điện thoại 0935.081.185 để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm