Ngày 4-11, sau khi nhận được tin báo của tờ báo tối Dương Thành ở TP Quảng Châu, Sở Công thương đã kiểm tra hai tiệm gội đầu Âu Thâm và Chủ Nhật. Hai tiệm đều tự pha chế dầu gội và sử dụng thuốc nhuộm, hấp tóc “ba không” (không tên, không địa chỉ sản xuất, không mã số giấy phép).
Thợ gội đầu kiêm pha chế
Trước đó, từ thông tin do hai nhân viên gội đầu cung cấp, phóng viên báo tối Dương Thành đã mở cuộc điều tra.
Tại tiệm gội đầu Âu Thâm, nhân viên tiếp thị với khách thuốc nhuộm tóc hiệu L’Oréal với giá 700-800 nhân dân tệ (1,7-2 triệu đồng VN) hoặc hiệu Wella với giá 998 nhân dân tệ (gần 2,5 triệu đồng VN). Thực ra đó đều là hàng giả.

Cơ sở sản xuất hàng giả tại thôn Tiểu Bình bị kiểm tra ngày 29-10.
Chủ tiệm Âu Thâm có ba cơ sở. Đầu hoặc cuối tháng, quản lý của ba cơ sở tập trung về khu nhà ở của nhân viên để pha chế dầu gội đủ dùng cho một tháng. Đây là nơi chiết các sản phẩm dầu gội cao cấp ra chai lọ và pha chế. Trong kho trữ nhiều thùng hóa chất như chất tẩy trắng, sodium laury sulphate (SDS), salicylic acid... dùng làm nguyên liệu pha chế.
Nếu không thể tự pha chế dầu gội, các tiệm gội đầu có thể mua dầu gội với giá rẻ như bèo. Hàng giả đều mang nhãn hàng chính hãng, có chứa hàm lượng kim loại nặng như thủy ngân, lưu huỳnh, benzen và nhiều hóa chất độc hại khác dễ gây bệnh ung thư.
Dầu gội rẻ như bèo
Năm 2000, chợ Hưng Phát (Xing Fa Plaza) từng bị Tổng cục Giám sát kỹ thuật quốc gia đưa vào danh sách 10 chợ tiêu thụ hàng giả lớn trên toàn Trung Quốc. Chợ thường xuyên bị kiểm tra, giám sát nhưng theo điều tra của phóng viên báo tối Dương Thành, nạn tiêu thụ hàng giả tại chợ vẫn phổ biến.
Cửa hàng nào cũng bán thuốc hấp, thuốc nhuộm tóc mang nhãn hiệu nổi tiếng như L’Oréal, Wella. Giá bán từ hơn 10 đến vài chục nhân dân tệ, tức chỉ bằng 1/10 giá chính hãng.
Tuy là hàng giả nhưng nếu gặp khách gà mờ, người bán sẵn sàng hét giá ngang giá chính hãng. Lúc đó, một chai thuốc nhuộm mang nhãn L’Oréal giá 35 nhân dân tệ (87.500 đồng VN) sẽ được hét 800 nhân dân tệ (hai triệu đồng VN).
Riêng mặt hàng dầu gội đầu, khách cần nhãn hiệu gì cũng có. Dầu gội đựng từng thùng lớn, bên ngoài dán tờ giấy trắng ghi chữ Rejoice hoặc Pentene bằng tiếng Hoa, giá 80 nhân dân tệ (200.000 đồng VN) một thùng 20 lít. Nếu khách nghi ngờ, người bán sẽ nói đó là hàng nhập nguyên lô từ nhà máy.
Ngoài chợ Hưng Phát, mỹ phẩm giả cũng tràn ngập ở các chợ chuyên bán mỹ phẩm tại Quảng Châu như chợ Đài Phát, chợ Trung Hoa.
Dây chuyền mỹ phẩm giả
Từ các chợ, phóng viên báo tối Dương Thành đã phát hiện một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, gồm nơi làm vỏ bình, nơi làm nguyên liệu pha chế, nơi làm nhãn mác. Hàng giả để lẫn với hàng chính hãng được tiêu thụ cả nước, thậm chí xuất khẩu sang Hong Kong, Macau.
Ngày 29-10, Cục Kiểm dịch, kiểm nghiệm, giám sát chất lượng khu Bạch Vân đã kiểm tra một cơ sở sản xuất sản phẩm làm đẹp tóc tại thôn Tiểu Bình. Xưởng rộng khoảng 200 m2, có 12 nhân viên. Tại hiện trường ngổn ngang vỏ hộp cũ mang nhãn hiệu L’Oréal, Wella.
Nhân viên cho biết họ thu mua vỏ hộp cũ với giá 2,8 nhân dân tệ (7.000 đồng VN) mỗi hộp, sau đó đóng chai các loại dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc. Đây là phân xưởng không có giấy phép thuộc xưởng sản xuất chính có giấy phép sản xuất ở TP Phật Sơn.
Với chiêu “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, hàng giả của xưởng đã được tiêu thụ khắp Trung Quốc, trong đó có nhiều thành phố lớn như Trường Xuân (Cát Lâm), Bá Châu (Hà Bắc) và đặc khu Hong Kong.
| Thủy ngân trong mỹ phẩm Ngày 3-11, Cục Quản lý và giám sát dược phẩm, thực phẩm TP Thâm Quyến thông báo mỹ phẩm Bộ xóa tàn nhang làm trắng da toàn diện gắn nhãn của Công ty Hóa chất công nghiệp Đan Kỳ ở Quảng Châu có hàm lượng thủy ngân lên đến 22.214 mg/kg trong khi tiêu chuẩn quốc gia cho phép không quá 1 mg/kg, tức cao gấp 20.000 lần so với tiêu chuẩn. Công ty Đan Kỳ cho biết đó là hàng giả bởi công ty làm ăn chân chính, hiện được hơn 400 hãng mỹ phẩm ủy thác sản xuất sản phẩm. Theo các chuyên gia, thủy ngân có tác dụng ngăn ngừa sắc tố đen trên tế bào da, dùng một thời gian ngắn có thể làm trắng da nhưng về lâu dài rất độc hại. Nếu sử dụng mỹ phẩm có hàm lượng thủy ngân vượt quá tiêu chuẩn, nhẹ có thể bị tổn thương da, nặng có thể bị tổn thương gan, thận, hệ thống dây thần kinh, đặc biệt là thần kinh não. |
HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo)