Quang Hải chính thức đầu quân cho CLB đối thủ của Hà Nội

(PLO)- Cuộc phiêu lưu ở Pháp của tiền vệ Quang Hải trong màu áo đội hạng 2 Pau đã kết thúc và mở ra một trang mới cho cầu thủ có cái chân trái lắt léo trong màu áo Công an Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi tháng 4 năm ngoái, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quang Hải đột ngột nói lời chia tay CLB Hà Nội yêu quý gắn bó từ lúc đá bóng chuyên nghiệp. Có nhiều thông tin nội bộ cho biết Quang Hải và người đại diện không thỏa mãn với những ưu đãi của đội bóng bầu Hiển nên đã chọn cách lập nghiệp ở Pháp.

Tuy nhiên, con đường đi của cựu cầu thủ Hà Nội không trải thảm đỏ. Quang Hải chật vật tìm chỗ đứng ở Pau FC, một đội bóng thuộc dạng trung bình của hạng 2 Pháp. Từ chỗ ra sân chơi vài chục phút mỗi trận, cơ hội cho anh ngày càng ít đi và trong nửa năm gần đây chỉ biết làm bạn thân của chiếc ghế dự bị.

Khi Quang Hải xin về chơi AFF Cup 2022 dù không phải trong những ngày FIFA, đội bóng nhỏ ở Pháp gật đầu ngay lập tức. Tiếc cho anh không tỏa sáng tại sân chơi quen thuộc Đông Nam Á, nơi mà hồi cuối năm 2018, Quang Hải từng giành giải cầu thủ hay nhất AFF Cup, khi người Thái mất ngôi vô địch và không có Chanathip.

Quang Hải khoác áo tuyển quốc gia trong những ngày FIFA tháng 6. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quang Hải khoác áo tuyển quốc gia trong những ngày FIFA tháng 6. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nghiệt nỗi lần trở lại Pau đầu năm nay, Quang Hải gần như tàng hình. Anh có lúc phải xuống đá giải hạng 5 Pháp để duy trì cảm giác bóng và phong độ. Nó khiến cho HLV Troussier trong lần hội quân những ngày FIFA tháng 6 mới đây đã nói thẳng Quang Hải không xứng đáng lên tuyển.

Rất may khi thầy Troussier trao cơ hội, Quang Hải đã chơi ổn trong hai trận giao hữu thắng Hong Kong và Syria đều với tỉ số 1-0. Ông thầy người Pháp cũng ngỏ lời khen Quang Hải vẫn giữ vững phẩm chất của một tiền vệ sáng tạo và hy vọng anh thể hiện tốt mỗi khi có suất lên tuyển.

Vài ngày sau trở về từ đội tuyển quốc gia, anh đã chính thức ra mắt CLB Công an Hà Nội trưa 23-6 để chuẩn bị cho V-League tái xuất cuối tuần này. Ban đầu, rất nhiều người nghĩ Quang Hải sẽ trở lại đội bóng cũ Hà Nội, do hồi chia tay, anh không muốn nói lời từ biệt, chỉ biết nói là hẹn gặp lại. Nhưng rồi Hà Nội nghĩa tình một thưở như cả hai nghĩ về nhau, đã không cần thiết có mặt Quang Hải nữa.

Tân binh của Công an Hà Nội có bản hợp đồng 1,5 năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tân binh của Công an Hà Nội có bản hợp đồng 1,5 năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo nhiều nguồn tin, hợp đồng giữa Quang Hải và đội bóng mới Công an Hà Nội có thời hạn một năm rưỡi, cùng mức lót tay khoảng 7 tỷ đồng. Ngay sau màn ra mắt, Quang Hải sẽ khoác áo đội bóng ngành Công an chơi trận đầu tiên trên sân Hàng Đẫy tiếp khách Hà Tĩnh vào đêm 24-6.

CLB Công an Hà Nội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League sau 11 vòng đấu với 21 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Thanh Hóa 1 điểm và hơn đương kim vô địch Hà Nội 2 điểm. Đây cũng là ba đội bóng mạnh ở mùa này có khả năng tranh chấp ngôi vua 2023.

Quang Hải cũng là một sự tăng cường tốt cho tuyến giữa Công an Hà Nội vốn chưa mạnh với những cầu thủ bị miễn cưỡng đặt chơi trái sở trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm