Quang Hải không làm tiếp thị cho Pau FC

(PLO)- HLV Didier Tholot khẳng định Quang Hải gia nhập Pau FC không vì mục đích thương mại và tuyển thủ Việt Nam phải cạnh tranh rất lớn với tám tân binh khác để tìm chỗ đứng cho mình ở Ligue 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tuần của Quang Hải ở đội bóng hạng hai nước Pháp diễn ra thân thiện với sự quan tâm lẫn tò mò của giới hâm mộ. Tờ báo địa phương La Republique Des Pyrenees đưa ảnh Quang Hải lên trang nhất với thông tin thú vị: “Sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải tại Pau FC đã khơi dậy sự cuồng nhiệt đáng kinh ngạc ở Việt Nam (VN). Cộng đồng người nước ngoài định cư ở đây thậm chí còn nhiệt tình ghi hình lại chuyến phiêu lưu của “Messi VN” trên đất Pháp”.

Quang Hải trên trang bìa báo Pháp La Republique Des Pyrenees.

Quang Hải trên trang bìa báo Pháp La Republique Des Pyrenees.

Nhưng câu chuyện của truyền thông Pháp và được truyền thông VN mang về vẫn không làm thay đổi quan điểm của HLV Didier Tholot đối với tân binh đến từ châu Á: “Chúng tôi ký hợp đồng với Quang Hải không để làm tiếp thị. Với tôi, Quang Hải chơi như tiền vệ trẻ Mathieu Valbuena. Tôi đã xem băng ghi hình của Quang Hải và nhận thấy cậu ấy có khả năng gây đột biến. Tôi sẽ giúp Quang Hải thích nghi với đội bóng mới và hy vọng cậu ấy thể hiện được khả năng của mình với môi trường mới khắc nghiệt mà bản thân cậu ấy sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với tám tân binh khác”.

Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng chọn những ngôi sao châu Á đang hành nghề tại Pháp thành sự kiện lớn có nhắc đến Quang Hải: “Một trong những tin tức chuyển nhượng lớn trong mấy tuần gần đây là việc tiền đạo người Nhật Bản Takumi Minamino chuyển từ Liverpool sang đội bóng của Pháp tại Ligue 1 AS Monaco sau khi trải qua ba mùa giải và giành được một số danh hiệu với “quỷ đỏ”. Ngay sau đó, một trong những tên tuổi lớn nhất Đông Nam Á - tiền vệ Nguyễn Quang Hải của VN tiếp bước và gia nhập đội bóng Pau FC của Ligue 2 trong một động thái gây ra sự tò mò lớn cho người hâm mộ trên khắp châu lục”.

Trang web của AFC cũng chọn những ngôi sao châu Á đang hành nghề tại Pháp thành sự kiện lớn có nhắc đến Quang Hải.

Những buổi tập đầu tiên của Quang Hải trên đất Pháp cũng tạo ra nhiều thiện cảm với CLB khi anh dành thêm 2 giờ để rèn tuyệt chiêu sút phạt và nâng cao thể lực. Tờ La Republique Des Pyrenees ghi lại chia sẻ của Quang Hải: “Đây là một sự lựa chọn lý tưởng cho tôi. Pau FC như một gia đình, với những giá trị rất mạnh mẽ. Tôi rất vui khi ở đây, tôi muốn làm việc và chơi tốt với đồng đội. Sau những cuộc nói chuyện với các thành viên Pau FC, tôi ngay lập tức cảm thấy đây là một lựa chọn hợp lý, ở môi trường hoàn hảo…”.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc các báo trong và ngoài nước cũng như báo Pháp đề cập nhiều và đậm đến Quang Hải là một thách thức lớn vì càng được nhắc đến, càng được kỳ vọng thì sức ép đối với Quang Hải càng lớn. Điều quan trọng nhất với Quang Hải hiện nay không phải là hình ảnh nữa, mà là sự thể hiện cùng việc hòa nhập với đội bóng mới như thế nào để giành được một suất đá chính. Điều rất cần với Quang Hải khi bước ra châu Âu.•

Quang Hải có thể vắng mặt ở AFF Cup 2022

Tiền vệ của Hà Nội từng nằm trong sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo tham dự SEA Games 31 hồi tháng 5 nhưng cuối cùng Quang Hải từ chối vì muốn giữ gìn sức khỏe cho chuyến hành nghề ở châu Âu. Khi ấy, ông Park cũng chia sẻ Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng của tuyển VN và rất muốn bản hợp đồng kèm theo điều khoản cho cầu thủ Hà Nội về chơi AFF Cup 2022. Tuy nhiên, màn ra mắt của Quang Hải ở đội bóng mới không đề cập đến chuyện này và AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA để bắt buộc các CLB phải nhả quân. Điều quan trọng khác là AFF Cup diễn ra từ ngày 23-12-2022 đến 15-1-2023, trong thời điểm Ligue 2 trở lại sau khi tạm dừng để tuyển quốc gia Pháp chơi vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm