Quang Hải ký hợp đồng dài hạn với đội hạng 2 Pháp

(PLO)- Sau nhiều ngày đồn đoán, cuối cùng Quang Hải cũng chọn bến đỗ mới cho mình ở tuổi 25 là đội bóng hạng nhì của Pháp với bản hợp đồng hai năm, tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đáp chuyến bay từ Nội Bài quá cảnh ở Frankfurt (Đức) một đêm, trước khi đến Pháp vào ngày 28-6. Trong vài ngày tới, cựu cầu thủ của Hà Nội sẽ trải qua bước kiểm tra y tế thủ tục và chính thức khoác áo Pau FC đang chơi ở Ligue 2.

Tờ thể thao nổi tiếng của Pháp L’Equipe gọi Quang Hải là “Messi Việt Nam”. Ảnh: PAU FC

Tờ thể thao nổi tiếng của Pháp L’Equipe gọi Quang Hải là “Messi Việt Nam”. Ảnh: PAU FC

Tờ thể thao của Pháp L’Equipe đưa tiêu đề: “Pau FC đang chờ Nguyễn Quang Hải - “Messi của Việt Nam"” kèm theo nội dung: “Tên của Quang Hải đã được lan truyền ở nhiều đội bóng đang tham dự Ligue 2 trong những ngày gần đây, mà không có bất kỳ liên hệ thực sự nào. Và những tin đồn đơn giản này đã gây ra một cơn bão truyền thông thực sự ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Quang Hải sẽ sang Pháp. Người được giới truyền thông nước nhà gọi là “Messi Việt Nam” dự kiến đến Pau trong những ngày tới để kiểm tra y tế và ký hợp đồng hai năm, cộng thêm một năm tùy chọn.

Khi kết thúc hợp đồng với Hà Nội FC, tiền vệ tấn công (25 tuổi), ngôi sao của đội tuyển quốc gia, đã thỏa thuận với CLB của Pháp được vài tuần nhưng anh đang chờ xin visa lao động. Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi giải vô địch chuyên nghiệp trên đất Pháp”.

Theo đánh giá của L’Equipe, việc có chữ ký Quang Hải vừa là một trò đánh cược vừa là một động thái tốt đẹp của Pau FC. Trước mắt, Pau FC thực sự đã chọn Quang Hải vì tiềm năng của cậu ấy, sau những gì cậu ấy thể hiện ở Đông Nam Á. Có đến gần 800.000 người theo dõi Quang Hải trên Instagram, hơn 2,5 triệu người đăng ký trên Facebook, tiền vệ này không chỉ thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ, mà còn cả các nhà báo và các nhà tài trợ khác.

Theo L’Equipe, việc có chữ ký Quang Hải vừa là một trò đánh cược vừa là một động thái tốt đẹp của Pau FC.

Tờ báo thể thao uy tín của Pháp kết luận: “Đối với trải nghiệm đầu tiên của mình ở châu Âu, Quang Hải muốn tìm một CLB có khả năng cho anh ấy thời gian thi đấu, với hy vọng sẽ thành công và đạt mục tiêu cao hơn nữa. Quang Hải chắc chắn là một trong những điểm thu hút của một bộ phận lớn người hâm mộ tại Việt Nam”.

Người trong cuộc không nhắc gì đến tiền lương của Quang Hải và lót tay thông thường (nếu có) nhưng theo đại diện của tiền vệ này thì cuộc phiêu lưu ở Pháp không phải vì tiền. Sau khi chia tay Hà Nội, cầu thủ đang có chỗ đứng vững chắc ở tuyển Việt Nam có nhiều lời mời chiêu mộ của các CLB trong nước với tổng thu nhập mỗi mùa khoảng 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, Quang Hải chọn cách thử sức mình ở Pau FC với khoảng thời gian ít nhất hai năm.•

Pau FC có cho Quang Hải nhiều cơ hội ra sân?

Sân nhà Nouste Camp của Pau FC có sức chứa khoảng 4.000 khán giả, nằm ở thị trấn Bizanos, miền Nam nước Pháp. CLB Pau ra đời từ năm 1959 nhưng chưa bao giờ CLB bé nhỏ này có mặt trên bản đồ Ligue 1 - giải đấu cao nhất nước Pháp. Cách đây hai năm, Pau FC lên chơi tại Ligue 2 và mùa vừa qua xếp hạng 10/20, với mục tiêu năm nào cũng là trụ hạng.

Ligue 2 sẽ khai cuộc vào đầu tháng 7 và nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ban huấn luyện, Quang Hải có màn chào sân ở giải hạng hai Pháp. Vấn đề của tiền vệ này chính sự phù hợp trong môi trường mới và thời gian ra sân như mong muốn. Bóng đá Việt Nam từng có tiền đạo Công Phượng thất bại ở CLB Sint Truidense (Bỉ) do thiếu sự hợp tác của đồng đội hay hậu vệ trái Văn Hậu suốt cả năm ở SC Heerenveen (Hà Lan) chỉ ra sân có 4 phút. Điều này cho thấy nếu chưa có sự hòa nhập tốt hoặc không đủ khả năng chuyên môn, chắc chắn không có CLB nào bảo đảm đúng số phút, hay phần trăm cơ hội thi đấu cho một tân binh. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm