Quang Hải nói gì về Triều Tiên; Mourinho có tân binh đầu tiên

Mourinho thu nạp tân binh đầu tiên

Tiền vệ CLB Benfica - Gedson Fernandes trở thành cầu thủ đầu tiên được Jose Mourinho thu nhận kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Tottenham.

Gedson Fernandes trở thành tân binh dưới trướng của Mourinho tại Tottenham. ẢNH: GETTY

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh quốc, Gedson Fernandes gia nhập Spurs theo một hợp đồng cho mượn 18 tháng từ Benfica. Cùng với đó là tùy chọn được ký hợp đồng chính thức vào cuối mùa giải tới. Tại Tottenham, Fernandes được Mourinho trao chiếc áo đấu số 30, anh được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí mà Tanguy NDombele, Moussa Sissoko đang dính chấn thương để lại.

Dù được Chelsea lẫn West Ham theo đuổi nhưng Fernandes gật đầu về dưới trướng của Mourinho. Chia sẻ lần đầu tiên khoác áo CLB của nước Anh, tiền vệ 21 tuổi Fernandes cho biết: “Cập bến Tottenham thực sự là một giấc mơ lớn đối với cá nhân tôi”.

Gedson Fernandes thi đấu năng nổ trong màu áo CLB Benfica. ẢNH: REUTERS

Trong thông báo của mình, CLB Tottenham nhấn mạnh: “Gedson Fernandes là sản phẩm của lò đào tạo Benfica, anh ra mắt đội 1 mùa giải trước, từng được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng 8 tại Primeira Liga. Fernandes kết thúc mùa giải với tư cách nhà vô địch của giải đấu, anh ra sân 22 trận, ghi ba bàn thắng, bảy đường kiến tạo và giúp Benfica bảo vệ danh hiệu Primeira Liga thứ 37 của CLB”.

Dự kiến Fernandes sẽ có trận ra mắt trong màu áo Tottenham ở trận gặp Watford cuối tuần này.

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải (19). ẢNH: TRÂM ANH

Quang Hải khẳng định Triều Tiên không phải đội yếu

Đội trưởng U-23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải cho biết U-23 Triều Tiên không phải đội yếu tại buổi trả lời truyền thông trước buổi tập chiều nay (15-1).

Trước đó, toàn đội được Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chia sẻ về điều này, Quang Hải cho biết: “Toàn đội rất xúc động trước sự quan tâm của Thủ tướng, cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn động viên, kề vai sát cánh với U-23 Việt Nam tại VCK châu Á”.

Trước câu hỏi nhận định về U-23 Triều Tiên, đối thủ của U-23 Việt Nam tại lượt đấu cuối bảng D, tiền vệ người Hà Nội chia sẻ: “Triều Tiên đã thua hai trận nhưng họ không phải là đội bóng yếu. Bản thân tôi cũng như toàn đội đều phải được chuẩn bị tốt nhất để hướng đến trận đấu ngày mai. U-23 Triều Tiên thi đấu rất gắn kết, có sức mạnh và quyết tâm cao. Vì thế để giành được chiến thắng, U-23 Việt Nam phải có quyết tâm cao hơn họ. Hàng công U-23 Việt Nam cần phải quyết đoán hơn, tăng số lượng các cú sút nhằm cải thiện khả năng săn bàn”.

U-23 Việt Nam trước buổi tập chiều nay, 15-1. ẢNH: TRÂM ANH

Cuộc so tài giữa U-23 Việt Nam và U-23 Triều Tiên diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 16-1 tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), trong khi trận đấu cùng giờ giữa U-23 Jordan và U-23 UAE tại sân Buriram.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành chiến thắng bằng mọi giá, đồng thời đợi kết quả trận đấu cùng giờ phân định thắng thua mới có thể đoạt vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm