Quang Liêm thắng trận, Việt Nam duy trì mạch thắng Olympiad

Tại vòng đấu này, Nguyễn Ngọc Trường Sơn được BHL cho nghỉ ngơi xoay vòng. Thay vào đó, Quang Liêm trở thành đầu tàu của tuyển nam Việt Nam (hạng 27 thế giới) trong cuộc đối đầu các kỳ thủ Iraq (hạng 86 thế giới).

Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chiến thắng tại vòng hai Olympiad 2018.

Tuy bất lợi nắm quân đen (đi hậu) nhưng kỳ thủ số một chỉ mất 42 nước cờ để khuất phục Al-Ali Hussein giành trận thắng duy nhất về cho Việt Nam. Cùng thời điểm ở ba trận còn lại, lần lượt Nguyễn Anh Khôi, Trần Tuấn Minh và Đào Thiên Hải thủ hòa góp công đem về chiến thắng 2,5-1,5 cho tuyển nam Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng, Việt Nam tổng điểm 6,5 tạm giữ vị trí 21/150, đứng trên Trung Quốc hai bậc trên bảng xếp hạng.

Ở ván đấu thứ ba diễn ra tối 26-9, tuyển nam Việt Nam sẽ tranh tài cùng đối thủ đã giành tám trận thắng tuyệt đối Bangladesh (hạng 64 thế giới), hiện đang xếp hạng 7 trên bảng tổng sắp.

Nội dung đồng đội nữ, các cô gái Kim Phụng, Thảo Nguyên, Thùy Dương, Mai Hưng thi đấu xuất sắc đánh bại các đối thủ ICCD (bao gồm các kỳ thủ Ấn Độ, Ukraina, Đức, Nga) tỉ số 4-0.

Với trận thắng tuyệt đối thứ hai, tuyển nữ Việt Nam được 8 điểm tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp sau Ấn Độ và Azerbaijan. Đối thủ tại vòng ba của nữ Việt Nam (hạng 19 thế giới) là các kỳ thủ Lithuana (hạng 34 thế giới).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm