Quảng Nam: 2 ngôi nhà bốc cháy lúc trời vừa sáng

(PLO)- Hai ngôi nhà của người dân huyện miền núi Quảng Nam bị cháy lúc trời vừa sáng, rất may không có thiệt hại về người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), cho biết hai ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã bị cháy lúc trời vừa sáng.

Hai ngôi nhà của người dân huyện miền núi Quảng Nam bị cháy lúc trời vừa sáng
Hai ngôi nhà của người dân xã Trà Cang bị cháy rụi. Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện nhà bà Hồ Thị Lý (làng Long Din, thôn 1, xã Trà Cang) bốc cháy. Vụ cháy nhanh chóng lan sang nhà bà Hồ Thị Thêm ở cạnh bên.

Nhận tin báo, xã Trà Cang cử lực lượng đến hiện trường cùng người dân tham gia dập lửa, khắc phục hậu quả.

Theo ông Lạc, thời điểm xảy ra vụ việc lúc sáng sớm, cùng với nhà người dân địa phương làm chủ yếu bằng gỗ, lồ ô và những vật dễ cháy nên khi xảy ra hoả hoạn khó khống chế.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hai ngôi nhà của người dân bị cháy hoàn toàn.

Ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận lời khai từ người dân thì nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện.

Sau khi xảy ra vụ việc, xã Trà Cang tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có nhà bị cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm