Quảng Ngãi: Người dân vui vì xe tải lớn hết chạy vào đường cấm

(PLO)- Người dân phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vui mừng vì không phải lo sợ xe tải lớn chở vật liệu xây dựng đi vào đường dân sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23 và 24-6, ghi nhận tại đường dân sinh thuộc phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) nối đường tránh Tây Sa Huỳnh vào khu dân cư cạnh Đồng muối Sa Huỳnh đã không còn cảnh xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy ầm ầm, gây mất an toàn cho người dân.

Thường ngày, các cháu nhỏ hầu như không được bố mẹ cho phép đạp xe ra đường dạo chơi vì sợ xe tải. Nay các cháu đã được bố mẹ đồng ý để đạp xe đi chơi và phụ gia đình đi mua sắm một số nhu yếu phẩm.

Các cháu nhỏ đã đạp xe ra đường vì không còn cảnh xe tải chạy rầm rầm như trước. Ảnh: MT.

Các cháu nhỏ đã đạp xe ra đường vì không còn cảnh xe tải chạy rầm rầm như trước. Ảnh: MT.

Chị Lê Thị Hồng Thủy (33 tuổi, phường Phổ Thạnh) nở nụ cười tươi: “Tôi rất vui khi không còn cảnh xe tải lớn chạy ầm ầm gây bụi bặm cho gia đình cũng như đảm bảo an toàn cho các cháu khi đi chơi ngoài đường”.

Bà Đinh Thị Â (55 tuổi, phường Phổ Thạnh) bất ngờ trước cảnh tượng không còn xe tải lớn qua lại như thường ngày. Bởi vì ngày nào bà và chồng đều nằm võng trước hiên nhà sát mặt đường, đã quá quen thuộc với cảnh xe tải lớn chạy ầm ầm kéo theo bụi bặm.

Bà Â đề nghị các nhà thầu và chủ đầu tư phải tưới nước thường xuyên, chứ có ngày tưới một lần, ngày tưới hai lần và có cả ngày không tưới làm cho nhà bà bám đầy bụi, ảnh hưởng sức khoẻ.

Bà Đinh Thị Â vui mừng và bất ngờ trước việc xe tải lớn ngừng lưu thông qua con đường trước nhà bà. Ảnh: MT.

Bà Đinh Thị Â vui mừng và bất ngờ trước việc xe tải lớn ngừng lưu thông qua con đường trước nhà bà. Ảnh: MT.

Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, ông Nguyễn Viết Thanh cho biết ngày 22-6, phường đã có cuộc họp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, chủ đầu tư cùng lực lượng công an và đề nghị các đơn vị cam kết thực hiện nghiêm túc chạy đúng trọng tải, không gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường trong quá trình thi công.

Trước đó, PLO có bài phản ánh “Xe tải lớn chạy ầm ầm vào đường cấm ở Quảng Ngãi” với nội dung nhiều xe tải lớn có trọng tải hơn 30 tấn vẫn ngang nhiên đi vào đường dân sinh mặc dù đã có biển cấm xe tải trên 10 tấn.

Ngay sau đó, Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo lực lượng xác minh, kiểm tra, xử lý. Đồng thời, giao Công an phường Phổ Thạnh tham mưu cho chủ tịch phường mời các đơn vị lên ký cam kết không vi phạm trong thời gian đến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm