Quảng Trị: Điều tra vụ nghi bé gái 8 tuổi bị bắt cóc

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ vụ nghi bắt cóc trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-8, một lãnh đạo xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi bắt cóc trẻ em.

Người đàn ông tên P bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: BT

Người đàn ông tên P bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: BT

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 19-8, cháu TTA (8 tuổi, ở Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được người thân dẫn ra chơi tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 1A.

Trong lúc người thân không để ý, thì cháu bé bị người đàn ông tên là Q (60 tuổi, ở Triệu Phong) đi xe máy tiếp cận rồi ép cháu bé lên xe.

Người này chở cháu A dọc theo tuyến Quốc lộ 1A ra Đông Hà, chạy lên đường Quốc lộ 9.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé nhanh chóng truy đuổi và trình báo lực lượng công an.

Khoảng 30 phút sau, Q bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy xe chở theo cháu bé đến khu vực xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Theo lãnh đạo huyện UBND huyện Cam Lộ thì vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an huyện Triệu Phong điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm