Quảng Trị: Gói thầu 56 tỉ, 2 năm thi công chưa đạt 5 tỉ đồng

(PLO)-  Tuyến đường dài hơn 4km với giá trị hợp đồng xây lắp gói thầu là hơn 56 tỉ đồng, sau 2 năm thi công các nhà thầu chỉ thực hiện được khoảng 4,7 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc dự án BIIG2 do nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô thi công với giá trị hợp đồng xây lắp gói thầu là hơn 56 tỉ đồng.

Gói thầu này được ký hợp đồng từ tháng 12-2020, thời gian thực hiện là 22 tháng bắt đầu từ ngày khởi công là 1-11-2021 đến 23-8-2023. Dự án do Sở KHĐT làm chủ đầu tư, ủy thác cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh quản lý.

Công trường vắng bóng công nhân

Theo ghi nhận trên công trường dự án, những ngày đầu tháng 9 hoàn toàn vắng bóng công nhân, máy móc chỉ còn ngổn ngang đất đá, sắt thép tại nơi thực hiện dự án và không có một ai trông coi, bảo quản.

Dự án chỉ san gạt mặt bằng một số đoạn. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự án chỉ san gạt mặt bằng một số đoạn. Ảnh: NGUYỄN DO

Anh Trương Thuận Ái, Trưởng thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong cho biết, từ nhiều năm nay, các đơn vị thi công làm rất chậm chạp và ngắt quảng nhiều lần.

"Gần đây nhất công nhân xuất hiện tại công trường là khoảng 2 tháng, từ đó đến nay tại công trường không còn sự xuất hiện của công nhân. Việc thi công chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân" – ông Ái nói.

Công trường vắng bóng công nhân, máy móc. Ảnh: NGUYỄN DO

Công trường vắng bóng công nhân, máy móc. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Ái, người dân lo lắng vì khu vực thi công cầu bắc qua sông Khe Su. Trong quá trình thi công cầu đơn vị đã lấp sông, chỉ làm 2 ống nhỏ để thoát nước, điều này rất lo ngại khi mùa mưa đến.

"Sông Khe Su là hạ nguồn của hồ thủy lợi, mỗi mùa mưa nước lũ đổ về rất nhanh. Đơn vị thi công chặn dòng rồi rời đi biệt tăm như hiện nay khiến người dân rất lo lắng. Hiện địa phương có kiến nghị đơn vị khơi thông trả lại dòng chảy cho con sông trước mùa mưa đến"- ông Ái nói.

Ông Ái cũng cho rằng, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh về việc thi công chậm chạp khiến đất nông nghiệp không thể canh tác.

Liên tục nhắc nhở

Quy mô, tổng chiều dài công trình hơn 4 km, trong đó tuyến đường Hùng Vương chiều dài hơn 2,15 km và tuyến đường Bảo Đại dài 2 km. Hiện nay công trình mới triển khai được một số hạng mục công việc trên tuyến Hùng Vương, còn Tuyến Bảo Đại chưa triển khai thi công do chưa GPMB.

Đối với tuyến đường Hùng Vương, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu 2,0 km/2,15 km đạt 93%, tổng giá trị các đoạn tuyến này khoảng 47,5 tỉ. Tuy nhiên đến nay đơn vị chỉ thực hiện được khoảng 9,89% (4,7 tỉ đồng/47,5 tỉ đồng), rất chậm so với mặt bằng được giao.

Những trụ sắt rỉ rét. Ảnh: NGUYỄN DO

Những trụ sắt rỉ rét. Ảnh: NGUYỄN DO

Ban QLDA đã có 13 văn bản đôn đốc nhắc nhở việc cập nhật kế hoạch thi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo hợp đồng. Trong đó đã 2 lần cảnh báo ngừng thi công và nhiều biên bản kiểm tra nhân lực, thiết bị, công tác thi công hàng tuần.

Việc huy động thiết bị, nhân lực, vật tư triển khai thi công của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ hợp đồng;Không chứng tỏ đã đẩy nhanh tiến độ thi công và không cập nhật kế hoạch thi công theo yêu cầu.

Cụ thể, từ ngày 30-6-2023 đến nay nhà thầu đã tự động ngừng thi công mà không có lý do, không có trong kế hoạch thi công và chưa được Giám đốc dự án cho phép. Việc không cập nhật kế hoạch thi công và ngừng thi công quá 28 ngày vi phạm hợp đồng.

Người dân phản ánh việc thi công dự án chậm chạp ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân phản ánh việc thi công dự án chậm chạp ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Sáng 8-9, trao đổi với PV PLO qua điện thoại, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP cho biết, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sự chậm trễ này.

Theo vị này cho biết, thời gian qua, cùng với nhiều công ty khác thì công ty cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tập trung nhân lực, vật lực để chuẩn bị thi công trở lại vào tuần tới với quyết tâm hoàn thành tiến độ theo thời gian vừa được điều chỉnh.

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh liên tục có những chỉ đạo, kiểm tra hiện trường đối với dự án này, nhưng đến này các nhà thầu thi công rất chậm chạp. Tỉnh cũng yêu cầu Sở KHĐT, Ban QLDA tham mưu để xử lý mạnh tay nếu nhà thầu không tiếp tục thi công như hợp đồng.

Điều chỉnh vốn và thời gian thực hiện Dự án BIIG2

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị (Dự án BIIG2).

Theo đó, tổng mức đầu tư của Dự án BIIG2 được điều chỉnh từ 44,7 triệu USD (tương đương hơn 998 tỉ đồng) lên 48,774 triệu USD (tương đương hơn 1.094 tỉ đồng), tăng 4,074 triệu USD (tương đương hơn 96 tỉ đồng) so với quyết định phê duyệt trước đó.

Trong đó, vốn vay ưu đãi (ADF/COL) là 24,250 triệu USD (tương đương hơn 541 tỉ đồng); vốn vay thông thường (OCR/MOL) là 9 triệu USD (tương đương hơn 200 tỉ đồng) và vốn đối ứng là 15,524 triệu USD (tương đương hơn 351 tỉ đồng).

Cũng theo quyết định này, phần vốn đối ứng tăng thêm được cân đối bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Thời gian thực hiện Dự án BIIG2 cũng được điều chỉnh đến năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm