Quốc hội Thái Lan chưa thể bầu ra thủ tướng mới, sẽ bỏ phiếu lại tuần sau

(PLO)- Ông Pita Limjaroenrat đã không giành được 375 phiếu bầu từ lưỡng viện quốc hội Thái Lan để trở thành thủ tướng thứ 30 của nước này. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng thứ 30 của Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) - đã không giành được đa số ủng hộ quốc hội Thái Lan trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào hôm 13-7 để thành lập chính phủ mới dẫn dắt đất nước trong 4 năm tới, theo tờ Nikkei Asia.

Lãnh đạo MFP - ông Pita Limjaroenrat Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Lãnh đạo MFP - ông Pita Limjaroenrat Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Theo kết quả bầu thủ tướng của quốc hội Thái Lan vào chiều 13-7, ông Pita đã không nhận được sự ủng hộ của ít nhất 375 phiếu cần thiết từ Thượng viện và Hạ viện (lý ra phải 376 phiếu để quá bán nhưng do một thượng nghị sĩ đã từ chức trước ngày bầu thủ tướng).

Cụ thể, theo kết quả chính thức, có 324 nghị sĩ ủng hộ ông Pita làm thủ tướng (trong đó có 13 thượng nghị sĩ), 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng trong số 705 thành viên quốc hội tham gia cuộc bỏ phiếu, theo trang tin Thai Enquirer.

Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ 2 vào ngày 19-7. Ông Pita vẫn có thể tiếp tục tranh cử chức thủ tướng nếu được đề cử.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, đảng của ông Pita đã giành chiến thắng với 151 ghế trong Hạ viện Thái Lan. MFP sau đó đã thành lập chính phủ liên minh với 7 đảng khác. Liên minh này hiện chiếm 312 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan.

Để trở thành thủ tướng, các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của ít nhất 375 phiếu bầu ở cả Hạ viện và Thượng viện. Do đó, ông Pita cần 63 phiếu ủng hộ để trở thành thủ tướng tiếp theo.

Tuy nhiên Thượng viện gồm 250 thành viên đều do quân đội Thái Lan bổ nhiệm, chính vì thế ông Pita cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của cơ quan này đảng của ông có kế hoạch sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự hay còn gọi là luật khi quân.

Với lý do tương tự, nhiều đảng đã bỏ phiếu trắng hoặc không ủng hộ ứng viên Pita cho chiếc ghế thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội hôm nay.

Một thách thức khác đối với ông Pita là vào ngày 12-7, một ngày trước phiên họp quan trọng của quốc hội Thái Lan, Uỷ ban bầu cử (EC) của nước này đã quyết định chuyển vụ ông Pita bị khiếu nại về việc nắm giữ cổ phiếu trong công ty truyền thông lên Tòa án Hiến pháp để đưa ra phán quyết. EC cũng đề xuất đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita với cáo buộc ông đã vi phạm luật bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm