Quốc Phương bị loại khỏi đội U21 vì vi phạm kỷ luật

khi cầu thủ này tự mình đào thải khỏi danh sách U21 Báo Thanh Niên dự giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên năm nay.

Hôm qua, trường hợp của tiền vệ CLB Thanh Hóa vừa chơi cho U21 XM V.HP trong giải U21 QG báo Thanh Niên 2013 vừa rồi được khai thác khá sâu. Khi được đặt câu hỏi tại sao Quốc Phương lại không có tên trong đợt tập trung lần này của U21 báo Thanh Niên Việt Nam, dù Phương thi đấu rất nổi bật trong màu áo XM V.HP và có hay không chuyện tẩy chay tài năng này do xích mích “quân anh quân tôi” dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng (U21 SLNA) thì nhiều người mới vỡ lẽ.

HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Tại giải U21 QG vừa qua, Quốc Phương là một trong 3 cái tên được tôi nhắm đến đưa vào đội U21 dự giải quốc tế năm nay.

Quốc Phương bị loại khỏi đội U21 vì vi phạm kỷ luật ảnh 1

Quốc Phương (trái) thường xuyên được Thanh Hóa cho ra sân thi đấu ở V-League 2 mùa bóng vừa qua. Ảnh: VSI

Thế nhưng, khi cả đội đến sân bay để đáp chuyến bay vào TP.HCM thì Quốc Phương không hiểu sao lại không có mặt. Khi nối máy liên lạc với cầu thủ này thì không ai bắt máy. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng không gọi được cậu ấy và toàn đội phải đợi Quốc Phương rất lâu.

Làm bóng đá trẻ, tôi đề cao kỷ luật của các cầu thủ nhất. Và với trường hợp vô kỷ luật của Quốc Phương, tôi đã đề xuất VFF loại cầu thủ này khỏi danh sách dự giải và thay thế bằng cầu thủ khác”.

Còn TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết trong buổi họp: “Chúng tôi không có tư tưởng vùi dập cầu thủ nào, và VFF khi chỉ định HLV Đinh Văn Dũng làm HLV trưởng U21 báo Thanh Niên thì chúng tôi đã giao cho anh ấy quyết định hoàn toàn về chuyên môn.

Việc lấy ai, bỏ ai là thuận theo yêu cầu của anh Dũng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng và sẽ có quyết định kỷ luật hay không cầu thủ này. Mọi hành động chống thi hành lệnh tập trung của VFF đều phải bị xử lý”.

Được biết, sau khi có quyết định triệu tập cầu thủ khác thay thế, Quốc Phương mới gọi điện thoại cho ông Dũng để nói chuyện và tỏ ý hối hận. Nhưng quyết định đã đưa ra không thể rút lại.

Quốc Phương là cầu thủ có chân trái rất “dị” ở Thanh Hóa và đến XM V.HP ở VCK U21 QG vừa qua để mong có cơ hội đoạt vé vớt lên ĐT U23 Việt Nam.

Thế nhưng, khi thành tích không được mong đợi (XM V.HP thua Vĩnh Long ở bán kết), Quốc Phương tỏ ra thất vọng và đã bỏ về nhà. Quốc Phương không nhận cả phần thưởng đội hình tiêu biểu do BTC trao tặng.

Dù với lý do như thế nào thì với việc Quốc Phương từ chối không tập trung cùng ĐT U21 báo Thanh Niên dự giải U21 quốc tế sắp tới, Quốc Phương có thể chịu án phạt từ VFF và cả những điều tiếng từ dư luận.

Theo V.H (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm