Đài Loan đang muốn làm dịu căng thẳng với Trung Quốc?

Theo tờ South China Morning Post ngày 23-2, cựu trưởng Cơ quan Tư pháp Đài Loan Chiu Tai-san vừa được bổ nhiệm để phụ trách cơ quan hoạch định chính sách của Hội đồng Các vấn đề Đại lục như một phần của cuộc cải tổ mới nhất của hòn đảo này.

Thông báo về cuộc cải tổ, phát ngôn viên của bà Thái - ông Xavier Chang cho biết những thay đổi đã được thực hiện để đáp ứng một giai đoạn mới của chính trị khu vực và quốc tế trong thời kỳ hậu đại dịch.

Ông Chiu Tai-san. Ảnh: CNA

Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc bổ nhiệm này có thể được coi là một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng của Đài Bắc với Bắc Kinh.

Ông Chiu có quan điểm tương đối ôn hòa về quan hệ với Trung Quốc đại lục so với các chính trị gia khác trong phe ủng hộ độc lập. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này có thể báo hiệu một động thái của chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhằm điều chỉnh cách tiếp cận cứng rắn với đại lục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm