Kinh hoàng Mỹ có hơn 20 triệu ca nhiễm COVID-19

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 20 triệu người hôm 1-1-2021 trong bối cảnh các quan chức y tế tìm cách tăng tốc độ tiêm chủng và loại biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện Anh tiếp tục lan rộng ở ba bang Colorado, California và Florida, hãng tin Reuters cho hay.

Mỹ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca tử vong mỗi ngày do COVID-19 kể từ Lễ Tạ ơn đến nay với tổng cộng khoảng 78.000 người thiệt mạng trong tháng 12. Tính đến nay, đã có hơn 345.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì COVID-19, tức cứ 950 người dân Mỹ thì có một người không chống chọi nổi với loại virus này.

Số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Mỹ đã hơn 345.000 người. Ảnh: REUTERS

Mỹ hôm 29-12 phát hiện ca nhiễm chủng SARS-CoV-2 mới từ Anh đầu tiên tại bang Colorado. Một ngày sau, bang California ghi nhận ca nhiễm thứ hai. Đến ngày 1-1, giới chức bang Florida cũng ghi nhận một ca nhiễm chủng mới này. Bệnh nhân là một thanh niên tầm 20 tuổi không đi du lịch trong thời gian gần đây.

Tỉ lệ nhiễm COVID-19 của Mỹ đã tăng nhanh trong nửa cuối năm ngoái. Một phân tích dữ liệu của hãng tin Reuters cho thấy phải mất 200 ngày thì nước Mỹ mới có 5 triệu ca nhiễm bệnh đầu tiên, 93 tiếp theo ngày để con số này tăng lên 10 triệu, 31 ngày để tăng lên thành 15 triệu ca nhiễm, nhưng vào dịp cuối này thì con số này đã tăng lên 20 triệu ca nhiễm chỉ trong 25 ngày.

Bang California có tổng số ca nhiễm nhiều nhất so với bất kỳ bang nào ở Mỹ, với khoảng 2,28 triệu ca nhiễm. Tiếp theo đó là bang Texas với 1,76 triệu ca nhiễm và bang Florida với 1,32 triệu ca nhiễm.

Gần đây, trung bình số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày có giảm nhẹ với khoảng 186.000 ca được ghi nhận so với 218.000 ca hồi tháng 12. Các quan chức y tế đã cảnh báo rằng các ca bệnh có thể sẽ tăng đột biến trở lại sau các cuộc tụ họp vào kỳ nghỉ.

Hiện tại, có hơn 125.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện Mỹ, tăng 25% so với tháng trước.

Để ngăn chặn số ca tử vong tiếp tục gia tăng, Thượng nghị sĩ Mitt Romney hôm 1-1 đã thúc giục chính phủ Mỹ tăng cường tiêm phòng cho người dân.

Mặc dù Mỹ đã phê duyệt hai loại vaccine nhưng việc triển khai đang diễn ra chậm hơn so với mong đợi của chính phủ. Tính đến ngày 31-12-2020, khoảng 2,8 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 20 triệu người được đặt ra trước đây.

Bất chấp những thất bại sớm trong việc triển khai vaccine, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ hôm 30-12-2020 hi vọng người Mỹ sẽ đạt được đủ khả năng miễn dịch COVID-19 cộng động thông qua tiêm chủng vào mùa thu năm 2021.

Mục tiêu của chính phủ là đến ngày 1-3 sẽ tiêm chủng đủ cho 100 triệu dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm