Mỹ tìm kiếm ‘mối quan hệ mới’ với Nga

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Joe Biden sẽ sớm nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Washington muốn có một “mối quan hệ dễ đoán hơn” với Moscow, đài RT đưa tin.

Ngày 3-13, ông Blinken cho biết nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ nói chuyện với ông Putin trong “tương lai gần” về việc Mỹ sẽ chống lại bất kỳ hành động “liều lĩnh hoặc hung hăng” nào của Nga.

Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng cũng nói thềm rằng Nhà Trắng đang tìm kiếm một mối quan hệ ổn định hơn và dễ đoán hơn với Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GETTY IMAGES

“Có những lĩnh vực mà chúng ta cùng có lợi ích và chúng ta có thể hợp tác cùng nhau nếu hai bên có một mối quan hệ ổn định và dễ đoán hơn” - ông Blinken tuyên bố

Ông Blinken hoàn thành chuyến công du châu Âu - nơi ông gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự của họ là thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Putin và ông Biden.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm