Căn cứ LHQ tại Mali trúng tên lửa, 20 người bị thương

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên LHQ Olivier Salgado cho biết, ngày 9-1, căn cứ của LHQ, Pháp và Mali tại thành phố Tessalit (Mali) đã bị tấn công bằng tên lửa.

Vụ tấn công làm 20 người bị thương, bao gồm 18 lính LHQ từ Cộng hòa Chad. 6 người trong số đó bị thương rất nặng. Các binh sĩ này đang trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ ổn định tích hợp đa chiều Liên Hiệp (MINUSMA).

Theo ông Salgado, hiện chưa rõ lực lượng nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trên.

Lính Gìn giữ Hòa bình LHQ tại Mali. Ảnh: EPA

Quân đội Pháp cho biết không có quân nhân nào của nước này bị thương.

Căn cứ trên nằm trong khu vực của nhóm nổi dậy Tuareg từ năm, vốn nổi lên từ năm 2012. Căng thẳng thường xảy ra giữa nhóm vũ trang này và chính quyền.

Phái bộ MINUSMA hiện đang có hơn 13.000 lính ở Mali, với nhiệm vụ chống lại bạo lực từ các nhóm vũ trang có ở miền Bắc và miền Trung nước này, bao gồm cả những nhóm thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm