Lầu Năm Góc xác nhận căn cứ Mỹ ở Iraq bị Iran nã tên lửa

Lầu Năm Góc vừa lên tiếng xác nhận căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở Iraq vừa bị Iran nã hàng chục tên lửa.

"Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq. Rõ ràng những tên lửa này được phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Al-Assad và Irbil”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman tuyên bố.

"Chúng tôi đang đánh giá tình hình và thiệt hại của vụ tấn công và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các binh sĩ, đối tác và đồng minh của Mỹ trong khu vực", ông Hoffman nói thêm.

Lầu Năm Góc xác nhận vụ tấn công tên lửa từ Iran. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Sputnik, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã có cuộc họp tại Nhà Trắng ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

"Chúng tôi cảnh báo tất cả các quốc gia đồng minh của Mỹ rằng họ cũng có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của Iran", Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự trả đũa nào từ phía Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm