Nga đưa 3 tàu Ukraine ra khỏi cảng Kerch, chuẩn bị trao trả ​

Ngày 25-11-2018, Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt 3 tàu Hải quân Ukraine với lý do 3 tàu này xâm nhập trái phép lãnh hải Nga ở eo biển Kerch, khi đang trên đường từ biển Đen đi về cảng Mariupol ở biển Azov.

Ba tàu này bị Nga đưa về giữ tại cảng Kerch ở bán đảo Crimea. 24 thủy thủ, quân nhân trong đó có 2 sĩ quan tình báo Ukraine trên 3 tàu đã được Nga trao trả về Ukraine hồi tháng 9 theo một chương trình trao đổi tù nhân.

Gần một năm sau sự cố này, ngày 17-11, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố rằng Nga không phủ nhận khả năng sẽ trả các tàu chiến Ukraine bị Nga bắt về lại Ukraine.

“Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận khả năng trả các con tàu tham gia vào sự cố khiêu khích do chính phủ trước của Ukraine tổ chức hồi tháng 11-2018 về lại cho Ukraine” – Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đăng trên trang Telegram chính thức của mình.

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga đưa về giữ tại cảng Kerch ở bán đảo Crimea sau khi bị bắt tháng 11-2018. Ảnh: SPUTNIK

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga đưa về giữ tại cảng Kerch ở bán đảo Crimea sau khi bị bắt tháng 11-2018. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Ngoại giao Nga nói phía Nga đã thông báo cho Đại sứ quán Ukraine ở Moscow từ hồi tháng 6 về “các cơ hội mà Kiev có thể sử dụng để lấy lại tự do cho các thủy thủ và các tàu của mình”.

Trước khi Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo ngày 17-11, một nguồn tin an ninh ở bán đảo Crimea cho biết 2 tàu chiến Berdyansk, Nikopol, và tàu kéo Yana Kapu của Ukraine đã được một số tàu Nga hộ tống rời cảng Kerch ở bán đảo Crimea. Theo nguồn tin, 3 tàu Ukraine sẽ được trả lại cho phía Ukraine trên vùng biển trung lập.

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga đưa về giữ tại cảng Kerch ở bán đảo Crimea sau khi bị bắt tháng 11-2018. Ảnh: SPUTNIK

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga đưa về giữ tại cảng Kerch ở bán đảo Crimea sau khi bị bắt tháng 11-2018. Ảnh: SPUTNIK

Theo nghị sĩ Dmitry Belik tại Crimea, phía Nga sẽ không chỉ định tàu quân sự hộ tống 3 tàu Ukraine, và tàu phía Ukraine đi nhận lại 3 tàu này cũng không được trang bị vũ khí.

Trước đó nữa, truyền thông Ukraine dẫn dữ liệu vệ tinh rằng 2 tàu kéo và 1 tàu tìm kiếm và cứu hộ Ukraine đã được triển khai để đi nhận lại 3 tàu bị Nga bắt giữ. Theo truyền thông Ukraine thì việc chuyển giao này khả năng sẽ diễn ra trên vùng biển cách cảng biển TP Odessa của Ukraine khoảng 100km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm