Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 27-5

Tính đến 6 giờ sáng 27-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 351.592 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.676.498 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 26-5, số ca tử vong tăng 3.258 người, số ca nhiễm tăng  64.897 người. Hiện đại dịch đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 2.426.044 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 37.809 người so với ngày 26-5.

Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-19 ở một bệnh viện thuộc thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 25-5. Ảnh: AFP 

Hơn 100 trẻ em ở Indonesia tử vong vì COVID-19

Trang thống kê Worldometer đến sáng 27-5 (giờ Việt Nam) cho biết Indonesia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 415 ca nhiễm và 27 ca tử vong mới. Tổng số bệnh nhân và nạn nhân thiệt mạng ở nước này hiện lần lượt là 23.165 và 1.418. 

Đáng chú ý, phát biểu hôm 26-5, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề giáo dục, thanh niên, thể thao, du lịch, nghệ thuật và văn hóa thuộc Hạ viện Indonesia - ông  Syaiful Huda cho biết nước này đã có 143 trẻ em thiệt mạng vì COVID-19.

Trong số này, 129 trẻ tại thời điểm tử vong có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp trong 14 em còn lại đã có xét nghiệm dương tính với, theo tờ The Jakarta Post.  

Với số liệu trên, ông Syaiful cảnh báo chính phủ cần hết sức cẩn trọng khi quyết định thời điểm mở cửa lại các trường học trên cả nước do tỉ lệ lây nhiễm vẫn còn rất cao. "Việc bắt ép mở cửa sẽ đặt các giáo viên và học sinh của chúng ta vào rủi ro rất lớn", ông Syaiful Huda nói. 

Ông Putin tuyên bố Nga đã vượt qua đỉnh dịch 

Tờ The Moscow Times đến sáng 27-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Nga trong 24 giờ qua có thêm 8.915 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 362.342. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000. Nga tiếp tục là nước có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil. 

Số người chết vì COVID-19 ở đây trong 24 giờ qua cũng tăng 174 người, lên 3.807. 

Thủ đô Moscow vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với tổng cộng 169.303 bệnh nhân và 2.110 trường hợp tử vong tính đến nay.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 26-5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các chuyên gia Nga đã đồng ý rằng nước này đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19, theo hãng tin AFP.

Với thông tin tích cực này, ông Putin cho hay có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức vào ngày 24-6 tới. 

Chủ nhân Điện Kremlin cũng khuyến cáo người dân cũng như quân đội Nga không nên vì tình hình dịch đã đạt đỉnh mà lơ là cảnh giác, vẫn cần tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang thường xuyên. 

Ý khẳng định sẵn sàng cho đợt bùng phát dịch thứ hai

Hãng tin ANSA (Ý) ngày 26-5 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza khẳng định nước này đã thực hiện các công tác nhằm chuẩn bị đón đợt dịch COVID-19 tràn vào nước này. Ông đồng thời kêu gọi người dân phối hợp chặt chẽ với giới chức y tế để hỗ trợ công tác nghiên cứu, phòng ngừa dịch bệnh. 

"Nhiều chuyên gia trên thế giới đều rất quan ngại về đợt dịch COVID-19 thứ hai và lãnh đạo các nước không thể chủ quan về điều này. khả năng này. Chúng tôi hiện đã tăng số giường chăm sóc tích cực lên 115%", Bộ trưởng Speranza chia sẻ. 

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ đã tiến hành xét nghiệm huyết thanh đối với 150.000 tình nguyện viên để tìm ra các trường hợp đã nhiễm và khỏi bệnh nhưng không hề hay biết để phục vụ tiến trình điều chế vaccine ngừa COVID-19, theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ). 

Trang thống kê Worldometer đến sáng 27-5 (giờ Việt Nam) cho biết Ý trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 397 ca nhiễm và 78 ca tử vong mới. Tổng số bệnh nhân và nạn nhân thiệt mạng ở nước này hiện lần lượt là 230.555 và 32.955.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm