Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 25-4

Tính đến 18 giờ tối 25-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 197.770 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 2.843.811 ca nhiễm. 

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong trên thế giới đã tăng thêm 1.035 ca, số ca nhiễm tăng 22.862 ca. Hiện đại dịch COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng ghi nhận 809.945 bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 30.171 người so với số liệu sáng nay.

Ca nhiễm mới ở Thái Lan tăng trở lại

Với 53 ca mới được xác nhận ngày 25-4, Thái  Lan hiện có tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 là 2.907 người. Giới chức Thái Lan cũng xác nhận có thêm một bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 51 người.

Một sinh viên Trung Quốc sống ở Thái Lan mặc đồ bảo hộ để hạn chế lây nhiễm COVID-19 khi đến sân bay Suvarnabhumi, ở Bangkok để lên chuyến bay hồi hương. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong khoảng hai tuần, số lượng các ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ghi nhận theo ngày  ở Thái Lan đã giảm từ 54 ca hôm 9-4 xuống 13 ca vào ngày 23-4 và 15 ca vào ngày 24-4. Ngày có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất ở Thái Lan là 22-3 với 188 ca.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 24-4 cho biết đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 ở nước này có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Prayut cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, bao gồm giãn cách xã hội và không được chủ quan.

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 25-4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 618 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở đảo quốc sư tử lên 12.693. Trong số các ca nhiễm mới có đến 611 người là lao động nhập cư đang sống trong các ký túc xá, trong khi chỉ có bảy người là thường trú nhân.

Hiện Singapore có khoảng 1,4 triệu lao động nhập cư đến từ khu vực Nam và Đông Nam Á. Họ thường làm các công việc như quản gia, giúp việc nhà, công nhân xây dựng và lao động chân tay với mức lương khá thấp.

Mặc dù chính phủ nước này đã cố gắng kiểm soát dịch bệnh bằng việc cách ly các nhà tập thể dành cho công nhân, tiến hành xét nghiệm và cách ly người có triệu chứng bệnh, số ca nhiễm ở Singapore vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Bộ Y tế Philippines ngày 25-4 cho biết nước này vừa có thêm 102 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong do COVID-19. Hiện Philippines ghi nhận tổng cộng 7.294 ca nhiễm và 494 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.

Nước này cũng vừa ghi nhận thêm 30 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 792.

Một khu chợ vắng vẻ ở Manila, Philippines khi chính quyền phong tỏa toàn thủ đô. Ảnh: REUTERS

Ngày 25-4, Malaysia ghi nhận thêm 51 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.742. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm hai, lên tổng cộng 98 ca.

Indonesia ghi nhận thêm 396 ca nhiễm mới ngày 25-4, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 8.607. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 31, lên tổng cộng 720 ca.

Báo Khmer Times ngày 25-4 cho biết Campuchia ghi nhận thêm bảy ca hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 117 ca.

Kể từ khi Campuchia ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên vào  ngày 27-1 đến nay, đã có 122 ca nhiễm bệnh và 117 ca được chữa khỏi. Như vậy, chỉ còn năm người đang được điều trị tại bệnh viện. Bộ Y tế Campuchia cho biết họ quyết tâm trị dứt bệnh cho năm người mắc COVID-19 còn lại.

Ấn Độ, Pakistan bất ngờ cho một số doanh nghiệp hoạt động trở lại

 

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết một số cửa hàng sẽ được phép mở cửa trở lại, dù lệnh phong tỏa toàn quốc vẫn chưa được dỡ bỏ, theo đài CNN.

Kể từ khi Ấn Độ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ cuối tháng 3, chỉ những cửa hàng thiết yếu được mở cửa. Tuy nhiên, trong một thông báo đưa ra đêm 24-4, Bộ Nội vụ nước này chính thức cho phép các cửa hàng bán đồ không thiết yếu được mở cửa trở lại từ ngày 25-4.

Cụ thể, các cửa hàng nhỏ và tiểu thương tại các khu chợ dân cư có thể hoạt động trở lại với 50% công suất nhưng vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Siêu thị và trung tâm thương mại chưa được phép hoạt động. Chính sách mới này không áp dụng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19.

Tính đến nay, Ấn Độ có tổng cộng 24.530 ca nhiễm, bao gồm 780 trường hợp tử vong. Quốc gia này được biết vẫn tiếp tục phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 3-5.

Một phụ nữ và một bé gái Pakistan giữ khoảng cách an toàn khi đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở thành phố Karachi, Pakistan. Ảnh: REUTERS

Ở nước láng giềng Pakistan, chính phủ đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 9-5. Tuy nhiên, Pakistan sẽ tập trung theo dõi và truy vết các trường hợp mắc COVID-19, đồng thời, cho phép một số hoạt động công nghiệp và thương mại bắt đầu trở lại với các hướng dẫn phòng dịch an toàn.

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Asad Umar cho biết việc cách ly những trường hợp mắc COVID-19 và những người mà họ tiếp xúc sẽ sớm có thể ngăn chặn dịch bệnh để người dân có thể đi làm trở lại.

"Tháng Ramadan sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định" - Bộ trưởng Umar nói.

Ông Umar cho biết sẽ cho phép các hội cầu nguyện cho tháng Ramadan hoạt động, ngoại trừ ở tỉnh Sindh - nơi các bác sĩ đã cảnh báo virus có thể lây lan nhanh chóng.

Tính đến chiều 25-4, Pakistan đã ghi nhận 11.940 ca mắc COVID-19 và 253 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm