Trung Quốc sẽ 'kiểm soát cơ bản' dịch COVID-19 cuối tháng 4?

Theo ông Zhang Boli, Chủ tịch của Đại học Y học Cổ truyền Thiên Tân (Trung Quốc), mọi người có thể đi lại trên đường phố mà không cần đeo khẩu trang vào khoảng cuối tháng 4-2020, hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 2-3. 

Ông Zhong Nanshan, chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc, cũng là người phát hiện ra dịch SARS năm 2003, cho biết nhiều khả năng nước này sẽ có được quyền "kiểm soát cơ bản" dịch COVID-19 vào cuối tháng 4. 

Theo ông, đỉnh dịch đã đến vào giữa cuối tháng 2-2020, thời gian tới là lúc chính quyền Trung Quốc giành quyền kiểm soát dịch bệnh. 

Hành khách đeo khẩu trang chống dịch COVID-19 tại sân bay.
Ảnh: REUTERS 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 26-2 Trung Quốc ghi nhận 29 ca tử vong, đây là con số thấp nhất trong vòng một tháng qua. Con số này cũng giảm sâu so với ngày trước đó (52 ca). 

Một tin đáng mừng khác từ Ủy ban Y tế Quốc gia là có hơn 44.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi, tỉ lệ phục hồi là hơn 50%. 

Tuy nhiên, cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết tuy số ca tử vong giảm nhưng có 14% ca tái nhiễm sau khi được xuất viện. 

Tính đến sáng 3-3, có gần 91.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó có hơn 3.000 ca tử vong.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm