Xả súng New Zealand: 40 người chết, bắt 4 nghi can

Chiều 15-3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận có đến 40 người chết và 20 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt tại các đền thờ ở TP Christchurch trưa cùng ngày.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mô tả sự việc như là “một trong những ngày đen tối nhất New Zealand”, nhấn mạnh “những gì đã xảy ra là một hành động bạo lực kinh hoàng và chưa có tiền lệ”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận có đến 40 người chết và 20 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt tại các đền thờ ở TP Christchurch trưa 15-3. Ảnh: CNN

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận có đến 40 người chết và 20 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt tại các đền thờ ở TP Christchurch trưa 15-3. Ảnh: CNN

Hai vụ xả súng xảy ra tại hai đền thờ ở TP Christchurch trong phiên cầu nguyện buổi trưa (giờ New Zealand). Nhà thờ Masjid al Noor bị một tay súng xông vào xả đạn bắn giết hàng loạt. Khoảng 30 người đã thiệt mạng và bị thương ở đây. Nhà thờ Deans Ave cũng bị xả súng hàng loạt khiến hàng chục người thương vong.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

“Một tình huống nghiêm trọng và đang diễn biến phức tạp đang xảy ra ở Christchurch với một kẻ xả súng chưa bị bắt. Cảnh sát đang phản ứng bằng mọi khả năng để kiểm soát hình hình, nhưng rủi ro vẫn đang cực kỳ cao” – cảnh sát thông báo.

Tới thời điểm này cảnh sát thông báo đã bắt được 4 nghi can, trong đó 3 nam giới và một phụ nữ. Theo truyền thông địa phương, trong số các nghi can xả súng có một công dân Úc và là người chính sách cánh hữu.

Cảnh sát đã bắt được 4 nghi can, trong đó có 1 công dân Úc. Ảnh: AFP

Cảnh sát đã bắt được 4 nghi can, trong đó có 1 công dân Úc. Ảnh: AFP

Họp báo tại Úc, Thủ tướng nước này Scott Morrison xác nhận ít nhất một trong các kẻ tấn công là công dân Úc. Ông Morrison lên án những kẻ tấn công là “những thành phần khủng bố bạo lực, cánh hữu cực đoan”.

“Úc và New Zealand, chúng ta không chỉ là đồng minh, không chỉ là đối tác, chúng ta là gia đình, và vì là thành viên gia đình với anh em New Zealand, chúng ta đau buồn, sốc, hoảng sợ và giận dữ” – Thủ tướng Morrison nói.

Xả súng hàng loạt hiếm xảy ra ở New Zealand, vốn đã siết luật sở hữu súng theo hướng hạn chế sở hữu súng trường bán tự động vào năm 1992, 2 năm sau khi một người đàn ông tâm thần bắn chết 13 người ở thị trấn Aramoana ở South Island, theo hãng tin AFP (Pháp).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm