Quyết định gây sốc nhưng hợp tình của Ten Hag với Ronaldo

(PLO)- HLV Erik ten Hag của Manchester United đã đưa ra lí do gây sốc và đáng kinh ngạc về việc không tung Cristiano Ronaldo vào sân trong trận derby thành Manchester với Manchester City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đã nhận thất bại nặng nề thứ hai tại Premier League mùa này với trận thua 3-6 trước Manchester City trên sân khách Etihad, sau thảm bại 0-4 trước Brentford. Có thời điểm, Man City dẫn MU đến 4-0 (trong hiệp 1) rồi 6-1, trước khi Anthony Martial ghi 2 bàn giúp thất bại của MU… bớt nặng nề hơn.

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiếp tục bị Erik Ten Hag đẩy lên băng ghế dự bị tại Premier League và không ra sân thi đấu phút nào trong trận derby Manchester. Giải thích về lí do không tung Ronado vào sân, Ten Hag đã thừa nhận gây sốc rằng đó là sự tôn trọng.

De Gea phải 6 lần vào lưới nhặt bóng trước một Man City quá mạnh. ẢNH: GETTY

De Gea phải 6 lần vào lưới nhặt bóng trước một Man City quá mạnh. ẢNH: GETTY

Dù không thi đấu, nhưng nhà đài vẫn ưu ái Ronaldo khi máy quay thường hướng vào siêu sao người Bồ Đào Nha để bắt những khoảnh khắc thất vọng của anh mỗi khi Man City ghi bàn.

Hai cú hat-trick của Erling Haaland và Phil Foden cho Man City đã làm nổi bật khoảng cách về chất lượng cầu thủ và trình độ giữa hai đối thủ không đội trời chung thành Manchester.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag được truyền thông hỏi tại sao ông không tung người chiến thắng Ballon d'Or năm lần vào sân. Câu trả lời của Ten Hag là gây sốc nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt về tầm nhìn của ông.

Ten Hag cho biết ông giữ Ronaldo trên băng ghế dự bị "vì tôn trọng sự nghiệp lớn của cậu ấy”. Điều đó cho thấy Ten Hag đã rất nhân văn và tâm lý khi không muốn sự nghiệp lừng lẫy của Ronaldo bị "vấy bẩn" bởi trận thua trước Man City.

Ten Hag khẳng định ông không cho Ronaldo thi đấu là vì không muốn sự nghiệp lừng lẫy của cậu học trò bị "vấy bẩn". ẢNH: MIRROR

Ten Hag khẳng định ông không cho Ronaldo thi đấu là vì không muốn sự nghiệp lừng lẫy của cậu học trò bị "vấy bẩn". ẢNH: MIRROR

Erik Ten Hag chỉ ra sai lầm của đội nhà trong thất bại trước Man City: “Chúng tôi không phòng ngự bằng cái đầu, chúng tôi để họ chơi bóng. Khi cầm bóng, chúng tôi không đủ dũng cảm và mắc sai lầm”

Người đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid là Casemiro cũng ngồi dự bị và chỉ được Ten Hag tung vào sân khi trận đấu còn 20 phút để thay cho Scott McTominay, cầu thủ đã chịu đựng trong tuyệt vọng trước những Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Bernardo Silva. Một số người thất vọng khi Casemiro tiếp tục ngồi dự bị và Ten Hag đã giải thích về quyết định đó.

HLV Erik Ten Hag nói về tiền vệ người Brazil Casemiro: “Vào ngày chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy, Manchester United bắt đầu giành chiến thắng. Đội đã chơi tốt.

Quyết định đó không phải chống lại Casemiro. Tôi chắc chắn rằng Casemiro sẽ quan trọng đối với chúng tôi, trước mắt cậu ấy sẽ thấy mình trong đội, nhưng điều đó phải đến một cách tự nhiên".

Ten Hag bất lực chứng kiến MU thảm bại trước Man City. ẢNH: GETTY

Ten Hag bất lực chứng kiến MU thảm bại trước Man City. ẢNH: GETTY

Trong một ngày thảm họa, một số quyết định về nhân sự trong việc củng cố hàng thủ MU của Ten Hag là có vấn đề khiến đội sụp đổ. Một trong những cầu thủ chơi thất vọng là Christian Eriksen.

Trong nhiều tình huống cố định, Eriksen đã thua trong những pha tranh chấp trên không trước Haaland. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao Eriksen là người theo kèm Haaland.

Erik Ten Hag nói: “Christian Eriksen theo kèm Haaland? Tôi không hiểu. Rapha Varane bị thay ra nghỉ. Có lẽ bạn đã thấy nó, tôi đã thấy nó. Chúng tôi đã bỏ lỡ một người, một người (Varane) quan trọng vì chấn thương".

Trước băn khoăn về việc Ten Hag có chỉ đạo Eriksen theo kèm Haaland trong những tình huống cố định, ông thầy người Hà Lan khẳng định: “Tất nhiên là không”.

Ronaldo ngồi trên ghế dự bị thẩn thờ sau mỗi bàn thua của MU. ẢNH: GETTY

Ronaldo ngồi trên ghế dự bị thẩn thờ sau mỗi bàn thua của MU. ẢNH: GETTY

Thất bại 3-6 trước Manchester City đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Manchester United tại Premier League trước đó. “Quỷ đỏ” hiện xếp thứ 6 với 12 điểm, còn Man City đứng thứ 2 với 20 điểm, kém ngôi đầu bảng của Arsenal 1 điểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford thi đấu ít hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm