Quyết liệt chống hàng giả trên chợ online

(PLO)- “Nếu không có phương án để kiểm soát hiệu quả vấn nạn hàng giả trên không gian mạng thì chúng ta sẽ không tận dụng được hết thế mạnh của thương mại điện tử”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là chia sẻ của ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) khi nói về công tác chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử hiện nay.

. PV:Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ đề án chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử. Vì sao lần này Bộ quyết tâm thực hiện đề án này, thưa ông?

+ Ông Trần Hữu Linh: Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử ở Việt Nam thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan trên mạng internet, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Công tác chống hàng giả trên mạng là mặt trận mới, vì thế việc triển khai chống gian lận thương mại nhất là hàng giả trên mạng thực sự vẫn chưa được làm một cách bài bản. Do tình hình buộc vẫn phải triển khai, thế nhưng trung bình trong ba năm trở lại đây, năm nào quản lý thị trường cũng xử lý khoảng 3.000 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính mỗi năm khoảng 20 tỉ đồng. Chúng tôi đánh giá đây vẫn là con số khiêm tốn so với thực tế. Từ đó cho thấy việc chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên mạng vẫn “chưa ăn thua”.

Vì vậy, nếu không kiểm soát tốt, đẩy lùi hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường online thì sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng người tiêu dùng và bản thân nền tảng mà người tiêu dùng mua online sẽ bị mất uy tín. Đây chính là lý do mà Bộ Công Thương đề xuất xây dựng đề án này.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm đếm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu thu giữ được tại một tổng kho ở Tuyên Quang. Ảnh: QLTT

Lực lượng quản lý thị trường kiểm đếm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu thu giữ được tại một tổng kho ở Tuyên Quang. Ảnh: QLTT

. Hoạt động thương mại điện tử vốn dựa trên hạ tầng công nghệ nên xóa chứng cứ hoạt động không khó, chưa kể có sự tham gia của bên thứ ba là vận chuyển, thanh toán. Vậy theo ông, chúng ta cần hoàn thiện quy định pháp lý như thế nào, thiết lập cơ chế giám sát và xử lý ra sao để công tác chống hàng giả, hàng nhái trên nền tảng thương mại điện tử đạt hiệu quả thực sự?

+ Thương mại điện tử có sự tham gia của bên thứ ba liên quan đến vận chuyển, thanh toán. Từ đó có tình trạng công ty chuyển phát không quan tâm hàng hóa vận chuyển là gì nên có thể tiếp tay hàng giả, hàng nhái và thậm chí là hàng cấm. Công cụ thanh toán, khuôn khổ pháp lý chưa được hoàn thiện nên cũng có những bất cập nhất định.

Hoạt động thương mại điện tử dựa trên hạ tầng công nghệ nhưng việc ẩn đi, xóa chứng cứ cũng rất nhanh. Lúc đó, chúng tôi phải phối hợp lực lượng an ninh khôi phục, lập vi bằng, rất mất thời gian...

Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp lý để chủ động kiểm tra, phát hiện vi phạm, công cụ thanh toán, sự phối hợp hiệu quả hơn giữa các lực lượng thuộc các bộ, ngành sẽ giúp công tác ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng được hiệu quả hơn.

Chúng tôi cho rằng để phòng chống gian lận thương mại trên mạng thì một mình Quản lý thị trường không làm được mà phải là sự phối hợp của các bộ ngành. Thực tiễn cho thấy thời gian qua với những diễn biến phức tạp của thị trường thì sự phối hợp ngày càng tốt hơn, dù có những nơi, những lúc tính chủ động chưa cao. Do vậy trong đề án cũng phân chia rõ trách nhiệm của từng lực lượng, từng bộ ngành, đề ra các quy định, yêu cầu phối hợp trong công tác thực thi kiểm tra xử phạt gian lận thương mại trên môi trường mạng.

. Một số ý kiến cho rằng cần đưa ra chế tài đối với cả người tiêu dùng hàng nhái, hàng giả, từ đó mới ngăn chặn triệt để vấn đề hàng giả hàng nhái trong thời gian tới, quan điểm của ông thế nào?

+ Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết để xử lý được triệt để vấn đề này. Tuy nhiên, việc làm thế nào để người dân có thể phân biệt được hàng thật - hàng giả và nói không với việc tiêu dùng hàng giả là điều chúng ta cần phải làm trước thì mới thực hiện được hiệu quả.

Doanh nghiệp phải nâng cao ý thức tự bảo vệ chính doanh nghiệp của mình, cần tăng cường giám sát, quản lý hệ thống, theo dõi, bám sát thị trường, kênh phân phối, địa bàn tiêu thụ nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm để phản ánh, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, chất lượng, bảo đảm an toàn. Đặc biệt phải xây dựng, phát huy văn hóa kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh.

. Xin cảm ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm