Quyết xóa sạch 2 'con đường ngập rác' gần khu công nghiệp Long An

(PLO) - Tình trạng ô nhiễm môi trường tại hai "con đường rác" xung quanh khu công nghiệp ở huyện Đức Hòa, Long An, cơ quan chức năng cho biết sẽ quyết ngăn chặn, xử lý triệt để...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các ngành chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đang tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm, quyết xóa bỏ rác trên đường cặp Kênh KT11 và tỉnh lộ 823B nối liền 2 Khu công nghiệp Đức Hòa III và Thái Hòa (giáp ranh 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa).

Mật phục, bắt quả tang người đổ trộm rác

Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài “Rùng mình 2 con đường đầy rác cạnh khu công nghiệp ở Long An”“Con đường rác gần khu công nghiệp ở Long An: Lắp camera rác vẫn chất đầy” phản ánh về hai con đường cạnh khu công nghiệp Đức Hòa III và khu Công nghiệp Thái Hòa, gây mất vệ sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

con đường rác (3).jpg
Lực lượng chức năng huyện Đức Hòa tăng cường tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 823B. Ảnh: CACC

Nhằm triệt để ngăn chặn các hành vi xả rác thải trộm, lực lượng chức năng huyện Đức Hòa lắp đặt 9 mắt camera giám sát tại các “điểm đen” để theo dõi, bắt quả tang người dân và các phương tiện cố tình đổ rác tại khu vực Đường tỉnh 823B và đường cặp Kênh KT11. Không chỉ giám sát việc xả rác thải, những camera còn giám sát tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8-12, lực lượng tuần tra bắt quả tang ông Nguyễn Văn Phước (34 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) cùng tạm trú phường An Phú, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương di chuyển trên một ô tô tải chở rác thải đến Đường tỉnh 823B và xả rác không đúng nơi quy định.

Qua làm việc cả hai thừa nhận chở rác cho doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Trước đó, trưa ngày 6-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp công xã Đức Lập Hạ cũng bắt được một người vận chuyển rác từ huyện Củ Chi, TP.HCM, đến xả rác cặp tuyến Đường tỉnh 823B.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, cho biết, đơn vị đang phối hợp Cảnh sát môi trường huyện điều tra đơn vị, cá nhân nào thực hiện đổ rác và đốt, để xử lý nghiêm theo quy định, tịch thu phương tiện. Sau khi điều tra làm rõ, ngành chức năng huyện Đức Hòa phối hợp công an địa phương nơi các đối tượng sinh sống, xử lý đến nơi đến chốn.

Quyết liệt “xóa sổ” con đường rác

Theo ông Lê Thành Phong, quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, hiện huyện tập trung theo dõi, khắc phục, chấn chỉnh tình trạng đổ rác lén lút gây ô nhiễm môi trường ở hai con đường rác mà báo chí đã phản ánh. Đồng thời, huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm xả rác thải không đúng nơi quy định.

con đường rác (8).jpg
Năm chốt Dân phòng liên xã được thành lập. Ảnh: CACC

“Phần lớn các đối tượng vi phạm lợi dụng đường vắng, thời điểm ít người qua lại trong ngày để lén lút đổ rác. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa cũng phối hợp công an 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Hạ lập 5 chốt giám sát với gần 20 người, tích cực tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm xả rác thải lậu.

Ngoài ra, mỗi ngày, chốt lưu động từ 3-4 người gồm lực lượng dân phòng ấp và lực lượng dân quân thường trực xã, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tuần tra kể cả ban ngày và ban đêm, mặc quân phục lẫn thường phục tuần tra phòng, chống tội phạm, xử lý rác thải tại con đường rác” - ông Phong nói.

con đường rác (4).jpg
Vẻ mỹ quan đầu đường vào khu công nghiệp Đức Hòa III được trở lại xanh, sạch, đẹp. Ảnh: CACC

Để trả lại mỹ quan tuyến Đường tỉnh 823B xanh sạch, đẹp, thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa phối hợp 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Hạ tổ chức thu gom rác thải dọc hai bên đường và vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (huyện Thạnh Hóa); đồng thời, thu gom rác dưới tuyến kênh KT11.

"Kiên quyết xử lý, hai tuyến đường này để trả lại môi trường sạch, thông thoáng trở lại, bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa và đi lại cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường tại con đường rác" - ông Phong nhấn mạnh.

con đường rác (5).jpg
Lực lượng chức năng huyện Đức Hòa tổ chức thu gom rác thải dọc 2 bên Đường tỉnh 823B và quyết xóa sổ con hai con đường rác xung quanh các khu công nghiệp. Ảnh: CACC

Song song đó, huyện duy trì nắm địa bàn, hoạt động hiệu quả các chốt giám sát, thường xuyên cử lực lượng tuần tra, kiểm tra xe ra, vào nếu nghi ngờ có chở rác đổ trộm thì kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ môi trường, để người dân an tâm sinh sống, lao động, sản xuất

Ông Phong cho biết thêm: “Huyện đã có chủ trương để nhà đầu tư tiến hành đấu thầu để xây dựng nhà máy xử lý rác tiên tiến đạt chuẩn theo yêu cầu của tỉnh để xử lý lượng rác tại các khu công nghiệp trên địa bàn tại xã Mỹ Hạnh Bắc. Ngoài ra tại thị trấn Hiệp Hòa cũng có nhà đầu tư đang nghiên cứu để mở công ty xử rác trên địa bàn huyện. Nếu các nhà máy này hình thành sẽ tạo điều kiện lớn giúp giải quyết nguồn rác tại địa phương và khu vực lân cận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm