Rangnick là nhà cầm quân tệ nhất trong lịch sử MU

(PLO)-  Theo thống kê, Ralf Rangnick là HLV tồi nhất trong lịch sử Premier League của Manchester United so với các tiền nhiệm như Ferguson, Mourinho, Louis van Gaal, thậm chí là kém cả Ole Solskjaer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận thua 0-1 trước Everton hôm thứ Bảy là trận đấu thứ 17 của Ralf Rangnick và Man United chỉ thắng tám trong số những trận đấu đó, mang lại cho nhà cầm quân người Đức tỷ lệ thắng ở Premier League chỉ là 47,06%.

Không có bất kỳ chiến lược gia nào của Man United có tỉ lệ thắng thấp kỉ lục như thế cho tới khi Ralf Rangnick tới, người vốn được cho là sẽ giúp MU đi đúng hướng nhưng hiện tại tình hình lại càng tồi tệ thêm.

Sir Alex Ferguson đã phụ trách 810 trận đấu tại Premier League từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 1992 cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 2013. Man United đã thắng 528 trong số 810 trận đấu đó, mang lại tỷ lệ thắng cho Ferguson là 65,19%.

Rangnick không có cửa so sánh với tiền nhiệm Alex Ferguson. Ảnh: CGI.
Rangnick không có cửa so sánh với tiền nhiệm Alex Ferguson. Ảnh: CGI.

Người quản lý thành công nhất của đội bóng kể từ thời Ferguson dựa trên tỷ lệ chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh của họ là Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã thắng 50 trong số 93 trận của mình, đạt tỷ lệ thắng 53,76%. Con số này tốt hơn một chút so với con số 51,38% của Louis van Gaal, đến từ 39 trận thắng trong 76 trận.

Rangnick sẽ không phải là HLV của Man United trong mùa giải tới. Ông chỉ được bổ nhiệm tạm quyền khi thay thế Ole Gunnar Solskjaer ( người có tỉ lệ thắng ở Premier League là 51,37%) vào tháng 11 năm ngoái.

HLV hiện tại của Ajax, Erik ten Hag dự kiến ​​sẽ là người cầm quân mới của đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới, mặc dù Mauricio Pochettino cũng đã được liên hệ.

Ông Rangnick đã được hỏi sau trận thua Everton liệu những lời đồn đoán của giới truyền thông xung quanh vị trí của HLV có bị phân tâm hay không. Ông đã nói với BT Sport: “Tôi không nghĩ đây phải là một cái cớ. Chúng tôi là Manchester United. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ thi đấu quốc tế. Và chúng tôi không nên có cái cớ nào để đổ lỗi cho những thất bại.

Nhà cầm quân người Đức không có nhiều lần ăn mừng chiến thắng với MU. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân người Đức không có nhiều lần ăn mừng chiến thắng với MU. Ảnh: CGI.

Sẽ có một người quản lý mới vào mùa giải tới. Nếu điều này được công bố ngay bây giờ hoặc trong 10 ngày tới thì nó vẫn sẽ không có tác động đến trận đấu ngày hôm nay”.

Manchester United có vẻ như sẽ kết thúc mùa giải bên ngoài top 4. Điều này có nghĩa là Ronaldo phải đối mặt với viễn cảnh không được góp mặt ở UEFA Champions League lần đầu tiên sau 20 năm. Lần cuối cùng ngôi sao người Bồ Đào Nha chơi ở giải đấu hạng hai cấp CLB châu Âu là cho Sporting Lisbon tại UEFA Cup 2002-2003.

Chiến lược gia tạm quyền hiện tại Ralf Rangnick đã xác nhận rằng đội bóng sẽ tìm cách đưa về một trung phong cắm để thay thế Edinson Cavani có khả năng ra đi. Một loạt cái tên đã được liên hệ, bao gồm Darwin Nunez của Benfica, và siêu sao Harry Kane của Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ.

Với hai tiền đạo được đánh giá cao nhất nhì ở châu Âu hiện tại đang là mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Man United, vị trí của Ronaldo trong đội hình xuất phát có thể bị đe dọa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm