Quàng Văn Cường thắng chặng, vận xui tiếp tục bám Lê Nguyệt Minh

(PLO)- Tay đua Tập Đoàn Lộc Trời thắng chặng trong khi Lê Nguyệt Minh hai lần gặp sự cố tại chặng 6, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay đua Lê Nguyệt Minh thất vọng tại mức đến chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua Lê Nguyệt Minh thất vọng tại mức đến chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đấu dài 43 km, chạy 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tập tung vào cuộc cạnh tranh áo xanh giữa các ứng viên Lê Nguyệt Minh, Roman Maikin (Tập Đoàn Lộc Trời) và tuyển thủ quốc gia Trần Tuấn Kiệt của Dopagan Đồng Tháp.

Lê Nguyệt Minh gặp sự cố về trang thiết bị tại mức đến. Clip: MQ

Sau sự cố tai nạn ở chặng 2 (vòng quanh TP Hạ Long), vận rủi tiếp tục đeo bám tay đua người Hóc Môn từng ba lần đoạt áo xanh chung cuộc. Trong một pha thao tác nhanh sau vòng rút tính điểm thứ 2, Lê Nguyệt Minh không may bị gãy cùi đề.

BHL lập tức đổi xe dự phòng nhưng do không quen thuộc, Nguyệt Minh một lần nữa bị “sặc” sên, khiến kết quả của anh tại mức đến không như ý và bị đánh bật khỏi tốp 10 tay đua về nhất chặng 6.

Các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời kiểm soát đường đua. Ảnh: PHẠM HUY

Các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời kiểm soát đường đua. Ảnh: PHẠM HUY

Quàng Văn Cường tung nước rút vượt qua Tuấn Kiệt và Loic giành chiến thắng chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Quàng Văn Cường tung nước rút vượt qua Tuấn Kiệt và Loic giành chiến thắng chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Trong cuộc đua tốc độ tại mức đến, Quàng Văn Cường với sự hỗ trợ của các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời đã xuất sắc đánh bại hai đối thủ Trần Tuấn Kiệt và Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng chặng.

Được cộng thêm 15 điểm thưởng, Quàng Văn Cường tổng điểm 43 gia tăng khoảng cách với hai đối thủ Tuấn Kiệt và Nguyệt Minh trên bảng điểm áo xanh.

Tay đua người Sơn La vươn lên tiếp quản giải áo vàng và áo xanh từ đồng đội Maikin. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua người Sơn La vươn lên tiếp quản giải áo vàng và áo xanh từ đồng đội Maikin. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua Quàng Văn Cường nhận giải áo vàng. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua Quàng Văn Cường nhận giải áo vàng. Ảnh: PHẠM HUY

Tài năng trẻ TP.HCM New Group Nguyễn Văn Bình giữ giải thưởng áo trắng sau 6 chặng. Ảnh: PHẠM HUY

Tài năng trẻ TP.HCM New Group Nguyễn Văn Bình giữ giải thưởng áo trắng sau 6 chặng. Ảnh: PHẠM HUY

Trên bảng tổng sắp áo vàng, tay đua người Sơn La – Văn Cường cũng chính thức vượt qua đồng đội Roman Maikin giành vị trí thống lĩnh đường đua. Tốp 3 tổng sắp cũng có sự đổi ngôi khi Loic Desriac vươn lên xếp thứ 3 cá nhân, sau Văn Cường và Maikin.

Giải áo trắng vẫn do tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) nắm giữ.

Tổng sắp đồng đội sau 6 chặng không có sự thay đổi khi các tay đua TP.HCM Vinama tiếp tục duy trì ngôi nhất. Hai êkíp Tập Đoàn Lộc Trời và TP.HCM New Group cùng chia nhau hạng nhì và ba.

Ngày 11-4, đoàn đua sẽ tranh tài chặng 7, Hà Nội – Thanh Hóa đường dài 160 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm