Rashford quyết định dại dột từ chối băng đội trưởng MU

(PLO)- Quyết định dại dột: Marcus Rashford và Paul Pogba “từ chối băng đội trưởng Manchester United” sau lời đề nghị của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 24-9. Theo đó, Marcus Rashford và Paul Pogba từng từ chối mang băng đội trưởng Manchester United vì những lí do khác nhau, một nguồn tin tiết lộ với tờ Sun Sports.

Cụ thể, thời điểm Ole Gunnar Solskjaer còn làm HLV trưởng MU, chiến lược gia người Na Uy này đã đề nghị Marcus Rashford và Paul Pogba đảm nhận vai trò đội trưởng đội chủ sân Old Trafford, nhưng bất ngờ là cả hai đều từ chối. Tờ Sun Sports đã dùng cụm từ “quyết định dại dột” để nói về trường hợp này.

rashford-pogba-manchester-united.png
Cả Rashford lẫn Pogba đều từ chối làm đội trưởng MU. ẢNH: SUN SPORTS

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ có 2 cầu thủ từ chối mang băng đội trưởng trong thời gian ông dẫn dắt MU. Chiến lược gia người Na Uy từ chối nêu tên 2 cầu thủ này, nhưng ông cho biết mình rất thất vọng với quyết định của 2 cầu thủ trên.

Tuy nhiên, một nguồn tin riêng đã tiết lộ với Sun Sports rằng, 2 cầu thủ đó là Marcus Rashford và Paul Pogba. Nguồn tin này nói: “Paul Pogba đã được đề nghị nhưng cậu ta nói muốn rời câu lạc bộ nên đã từ chối. Marcus Rashford cũng được yêu cầu giữ băng đội trưởng nhưng cậu ta nói rằng chưa sẵn sàng cho việc đó”.

mu-pogba-rashford.png
Solskjaer đã trao vinh dự làm đội trưởng MU cho Rashford và Pogba nhưng ông phải nhận lại sự thất vọng. ẢNH: News Group Newspapers Ltd

Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ vào đầu tuần này: “Một số người không giỏi như cách họ tự nhận thức về bản thân. Tôi sẽ không nêu tên nhưng tôi rất thất vọng khi có một cặp đôi từ chối cơ hội làm đội trưởng Manchester United. Tôi cũng thất vọng khi những người khác nói rằng họ sẽ không thi đấu hoặc tập luyện vì muốn tìm đường ra đi”.

Ole Gunnar Solskjaer đảm nhận vị trí HLV trưởng tạm quyền của MU vào tháng 12-2018. Sau đó, chiến lược gia người Na Uy được MU trao cho bản hợp đồng chính thức vào tháng 3-2019. Vào thời điểm đó, Antonio Valencia là đội trưởng MU.

Khi hậu vệ cánh người Ecuador rời MU vào cuối mùa 2018 - 2019, chiếc băng đội trưởng MU thuộc về ngôi sao người Anh Ashley Young. Nhưng Young rời Old Trafford chỉ 6 tháng sau đó và gia nhập Inter Milan.

manchester-united-harry-maguire.png
Solskjaer là người bổ nhiệm Maguire làm đội trưởng MU. ẢNH: Marc Aspland - The Times

Ole Gunnar Solskjaer sau đó bổ nhiệm Harry Maguire, người vừa tới MU được 5 tháng làm đội trưởng “quỷ đỏ”. Tháng 11-2021, Ole Gunnar Solskjaer bị MU sa thải sau thành tích tệ hại của đội chủ sân Old Trafford. Kể từ khi Solskjaer ra đi, Maguire vốn đã đánh mất phong độ càng chơi sa sút. Vào mùa hè vừa qua, HLV Erik Ten Hag đã tước băng đội trưởng của Maguire và trao lại cho Bruno Fernandes.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm