Ribery đút túi 8 triệu euro; Ronaldo mập mờ chuyện treo giày

Sao trẻ thất sủng thời Sarri, được trọng dụng dưới trướng HLV Lampard

Truyền thông Anh tiết lộ Callum Hudson-Odoi chuẩn bị ký hợp đồng gây kinh ngạc năm năm trị giá 200.000 bảng/tuần với Chelsea.

Hudson-Odoi dính chấn thương gót Achilles cuối mùa giải 2018-2019. Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đã trở lại mạnh mẽ trong buổi tập với The Blues sau chấn thương gót Achilles. Trong bối cảnh không thể chuyển nhượng do vướng lệnh cấm cùng sự dòm ngó của Bayern Munich, HLV Frank Lampard buộc đàm phán bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng với Hudson-Odoi.

“Gã khổng lồ” của bóng đá Đức theo đuổi việc chiêu mộ Hudson-Odoi từ tháng 1, và thị trường chuyển nhượng Đức tiếp tục hoạt động đến cuối tháng. Tuy nhiên, ý định của “Hùm xám” đang vấp phải sự “đảm bảo” của Lampard - điều mà Hudson-Odoi không có được dưới thời cựu HLV Chelsea Sarri.

Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi được Lampard đảm bảo được thi đấu trong đội hình chính của Chelsea. Ảnh: REUTERS

Theo đó, mức lương đội chủ sân Stamford Bridge dành cho Hudson-Odoi là 180.000 bảng/tuần và tăng lên 200.000 bảng/tuần dựa theo tiền thưởng.

Hudson-Odoi đã không thi đấu kể từ ngày 22-4, sau khi dính chấn thương trong trận gặp Burnley ở Ngoại hạng Anh. Anh vừa trở lại tập luyện cùng đội U-23 và Lampard nhấn mạnh cầu thủ chạy cánh 18 tuổi sẽ nhanh chóng trở lại đội hình chính Chelsea.

Cựu danh thủ Bayern Munich Franck Ribery. ẢNH: REUTERS

“Gã mặt thẹo” bỏ túi 8 triệu euro khi đầu quân Fiorentina

Tiền vệ 36 tuổi người Pháp Franck Ribery vừa đạt thỏa thuận hợp đồng hai năm với CLB Fiorentina, cùng mức lương 4 triệu euro kèm theo khoản thưởng 500.000 euro/mùa tại sân Artemino Franchi.

Truyền thông Ý cho biết cầu thủ có biệt danh “gã mặt thẹo” Ribery đã từ chối đi theo tiếng gọi “kim tiền”, đầu quân cho “gã nhà giàu” UAE - Al Nasr để gắn bó với bóng đá đỉnh cao thêm hai mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chính thức đầu quân cho Fiorentina thi đấu ở Serie A. Ảnh: ACF

Sau những đồn đoán, trang chủ Fiorentina vừa chính thức xác nhận đã sở hữu tiền vệ tài hoa từng có 12 năm gắn bó với Bayern tại đấu trường Bundesliga.

Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Peretola, Ribery cho biết: “Thật hạnh phúc khi tôi được gia nhập Fiorentina, chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời. Tôi có trao đổi với nhiều đồng nghiệp về Fiorentina, Luca Toni cũng nói với tôi rằng đây là thành phố tuyệt vời để sinh sống và trải nghiệm”.

Tuy không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, Ribery được dự báo sẽ đem đến điều tốt đẹp cho Fiorentina. Con số 86 bàn thắng, 120 đường kiến tạo trong 273 trận đấu tại Bundesliga của “gã mặt thẹo” chính là bảo chứng đưa Ribery tiến thẳng đến đấu trường Serie A.

Trong sự nghiệp tại Bayern Munich, Franck Ribery giành đến 23 danh hiệu, bao gồm một chức vô địch Champions League, chín vô địch Bundesliga.

Siêu sao Ronaldo mập mờ về chuyện giải nghệ. Ảnh: PHẠM HUY

Ronaldo úp mở sẽ giải nghệ một năm nữa

Trong buổi trả lời đài truyền hình tại quê nhà, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiết lộ anh sẽ treo giày vào năm sau và cũng có thể sau năm 40 tuổi.

“Cầu thủ không tuổi” Ronaldo mùa trước đã đập tan những nghi ngờ khi anh chuyển từ Real về đầu quân Juventus. Tại Serie A, Ronaldo ghi đến 28 bàn thắng sau 43 trận, giúp “Lão phu nhân” đoạt chức vô địch cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ronaldo khẳng định anh đang tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất với bóng đá. Ảnh: PHẠM HUY

Trước câu hỏi tính khi nào sẽ giải nghệ, Ronaldo úp mở về thời điểm đưa ra quyết định: “Hiện giờ tôi chưa nghĩ đến việc này, có thể là năm sau hoặc cũng có thể thi đấu đến sau 40 tuổi cũng không chừng. Quan trọng nhất lúc này là tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc với bóng đá. Một món quà tuyệt vời đối với tôi. Nói về kỷ lục trong bóng đá, có cầu thủ nào chạm được vào nhiều kỷ lục như tôi đâu”.

Tại buổi trả lời phỏng vấn này, Ronaldo tỏ vẻ ngạc nhiên về giá trị cầu thủ đang ngày một leo thang. Chân sút thuộc biên chế Juventus cho biết: “Không tính Joao Felix, bây giờ cầu thủ nào cũng có thể bán được cả 100 triệu euro dù họ chẳng chứng tỏ được gì. Rất khó để định giá cầu thủ trong thời kỳ bóng đá hiện đại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm