Pochettino chỉ trích TTCN Ngoại hạng Anh; MU níu chân Bailly

Pochettino: Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh mắc sai lầm lớn

Nhà cầm quân Tottenham, Mauricio Pochettino nhấn mạnh đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh là “sai lầm lớn nhất”, khi các cầu thủ chủ chốt có thể bị các CLB châu Âu lôi kéo do quy định đóng cửa vào tháng 9.

HLV người Argentina, Mauricio Pochettino. Ảnh: PHẠM HUY

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh chính thức đóng cửa vào ngày 8-8, tức một ngày trước khi giải đấu chính thức mở màn. Các CLB Anh không có quyền mua thêm nhưng vẫn được phép bán cầu thủ cho các giải đấu lớn của Tây Ban Nha, Italia và Đức vì hạn chót đóng cửa các  thị trường chuyển nhượng này kéo dài đến ngày 2-9.

Đấy chính là vấn đề khiến Pochettino quan ngại, bởi ông không chắc trụ cột Christian Eriksen sẽ ở lại CLB hay đi theo tiếng gọi “kim tiền” của Real Madrid trước khi  thị trường chuyển nhượng chính thức khép lại.

Phát biểu với truyền thông Anh, Pochettino nhấn mạnh: “Tôi không đồng ý với quyết định này nhưng tại thời điểm đó, họ nghĩ rằng đấy là quyết định tốt nhất cho các CLB Anh. Nhưng theo tôi biết, Chủ tịch Daniel Levy và rất nhiều người khác nhận thấy đó là một sai lầm lớn. Tôi hy vọng sẽ có sự điều chỉnh để khắc phục sự cố này ở mùa giải tiếp theo. Ngoại hạng Anh cần hòa nhập chung với hoạt động  thị trường chuyển nhượng châu Âu, vì nó ảnh hưởng rất lớn khi chúng tôi tham dự Europa League hoặc Champions League.

Pochettino lo sợ Eriksen sẽ bị các CLB châu Âu khác câu kéo trong khi Spurs không thể củng cố thêm lực lượng. Ảnh: REUTERS

Với khoảng chênh ba tuần chuyển nhượng, các đối thủ tại Champions League có thể tạo ra vấn đề đối với chúng tôi bằng cách lôi kéo cầu thủ phá vỡ hợp đồng với CLB cũ. Đối với tôi, nó không bình thường và buộc chúng tôi phải hành động thật nhanh để giữ chân cầu thủ của mình.

Sự thay đổi, mà theo tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của các HLV. Tất cả đội hình được xây dựng khi giải đấu bắt đầu. Như thế tốt hơn cho tinh thần của HLV lẫn cầu thủ”.

Golf thủ Tiger Woods. Ảnh: AFP

Tiger Woods mất cơ hội bảo vệ Championship Tour

Giải golf hàng đầu thế giới Championship Tour khởi tranh vào tuần sau không có ĐKVĐ khi Tiger Woods không đủ điều kiện cho sự kiện kết thúc mùa giải.

Chỉ 30 golf thủ hàng đầu trong danh sách điểm PGA Tour FedEx Cup, mới đủ điều kiện thi đấu tại East Lake ở Atlanta, nơi 15 triệu USD tiền thưởng sẽ giành để trao cho người vô địch.

Để đủ điều kiện, Woods cần phải xếp thứ sáu tại giải vô địch BMW nhưng do kết thúc ở vị trí thứ bảy và xếp vị trí thứ 38 (tạm thời) khiến “huyền thoại sống” của làng golf không đủ điều kiện tham gia PGA Tour.

Tiger Woods có thể không cần tiền thưởng nhưng rất thất vọng khi không có cơ hội lập lại một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Năm ngoái vừa trở lại thành công sau ca phẫu thuật lớn, Tiger Woods đã chấm dứt chuỗi năm năm khát danh hiệu với lần đăng quang. Đó cũng là chiến thắng thứ 80 trong sự nghiệp của Woods tại PGA Tour.

Chiến thắng này cũng tạo tiền đề cho chức vô địch hoành tráng của Woods tại Masters năm nay, nơi anh khẳng định danh hiệu lớn thứ 15 của mình, sau suốt một thập niên sau thành công trước đó.

Eric Bailly hiện đang chữa chấn thương...

Man United nỗ lực giữ chân Eric Bailly

Dù đang thời gian chữa trị chấn thương nhưng Eric Bailly vẫn được Man United quan tâm tái ký hợp đồng.

Đội chủ sân Old Trafford có thể mất trắng trung vệ người Bờ Biển Ngà vào năm sau, bởi hợp đồng hiện tại của Bailly chỉ còn hiệu lực đến mùa hè năm 2020. Nếu không kịp gia hạn, sau tháng 1-2020 Eric Bailly được toàn quyền tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào theo luật chuyển nhượng Bosman.

...nhưng "Quỷ đỏ" không muốn để mất trắng hậu vệ người Bờ Biển Ngà. Ảnh: REUTERS

Hiện Bailly đang điều trị chấn thương dây chằng gối, anh được bác sĩ Man United thông báo phải nghỉ thi đấu ít nhất bốn tháng. Trước đó, hậu vệ 25 tuổi từng dính chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá chân.

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, HLV Solskjaer hiện đang xem xét điều khoản gia hạn hợp đồng hai năm với Bailly. Đại diện BLĐ Man United cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Eric. Không ai muốn cậu ấy ra đi theo dạng tự do. Vấn đề sẽ được giải quyết chỉ với một cái bắt tay”.

Năm 2016, Eric Bailly chuyển đến Old Trafford từ Villarreal với giá chuyển nhượng 26 triệu bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm