Rio Ferdinand trở thành "cán bộ" ở Liên đoàn

Rio Ferdinand trở thành "cán bộ" ở Liên đoàn ảnh 1

Ferdinand là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.

Cùng được bổ nhiệm với Ferdinand đợt này còn có đương kim HLV Roy Hodgson - người đã dẫn dắt đội tuyển Anh vào vòng chung kết World Cup 2014. 

Quyết định kể trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Heather Rabbatts, thành viên nữ duy nhất trong ban lãnh đạo FA, chỉ trích việc Hội đồng phát triển đội tuyển quốc gia chỉ toàn người da trắng và đàn ông.

Ferdinand từng thi đấu cho tuyển Anh ở World Cup 1998, 2002 và 2006 nhưng bị HLV Hodgson gạch tên khỏi đội hình tham dự Euro 2012. Nguyên nhân chính được cho là mối bất hòa giữa anh với John Terry, người có mối hiềm khích với em trai của Ferdinand - Anton Ferdinand  - trong nghi án phân biệt chủng tộc.

Tháng 3 năm nay, Ferdinand được gọi trở lại đội tuyển cho những trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 gặp San Marino và Montenegro, nhưng anh từ chối. Hai tháng sau anh tuyên bố chia tay đội tuyển. 

Tổng cộng Ferdinand 81 lần khoác áo tuyển Anh. Trận cuối cùng của anh diễn ra hồi tháng 6/2011.

Ferdinand, 34 tuổi, người đã giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man Utd, là thành viên da màu duy nhất trong hội đồng 10 người, trong đó có những gương mặt nổi bật như phó chủ tịch FA Roger Burden, cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle, cựu hậu vệ Danny Mills...

Nhiệm vụ của họ là tìm cách tăng số lượng cầu thủ người Anh có chất lượng tại những câu lạc bộ hàng đầu đất nước, qua đó bổ sung cho đội tuyển quốc gia. 

Theo Tiểu Phong (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm